WWO khánh thành thư viện cho trẻ em khuyết tật thứ 11 tại Việt Nam

07:17 | 07/09/2019

Ngày 6/9 tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Thư viện Đồ chơi dành cho trẻ khuyết tật và trẻ có nhu cầu đặc biệt đã được khánh thành và đưa vào hoạt động tại Trường Tương Lai. Đây là thư viện thứ 11 trên cả nước được thành lập bởi tổ chức Worldwide Orphans.
KFHI mang cơ hội học tập đến cho 600 học sinh nghèo Đại Lộc (Quảng Nam) Quỹ Hòa bình Mỹ Lai trao 100 suất quà Trung thu cho trẻ em mồ côi Cần Giuộc Dạ tiệc gây quỹ triệu USD cho trẻ em khó khăn trở lại trong tháng 9
wwo khanh thanh thu vien cho tre em khuyet tat thu 11 tai viet nam
Một buổi làm quen với Thư viện đồ chơi. Ảnh: WWO

Thư viện được khánh thành đúng vào dịp trường Tương Lai Cần Thơ đón năm học mới. Đây là Thư viện Đồ chơi thứ tư tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và số 11 trong mô hình Thư viện Đồ chơi của tổ chức Worldwide Orphans (WWO) trên cả nước.

Theo WWO, Thư viện Đồ chơi và phòng Tâm vận động sẽ hỗ trợ ít nhất cho 60 trẻ em khuyết tật hoặc trẻ em có nhu cầu đặc biệt, nâng tổng số trẻ em tại các thư viện đồ chơi theo mô hình của WWO trên toàn quốc lên tới 800 em.

Trong buổi lễ ra mắt, nhóm chuyên gia về Thư viện đồ chơi của WWO đã tổ chức một buổi giới thiệu về chuyển động trong âm nhạc cho 15 học sinh, mang lại nhiều cảm xúc tích cực và hi vọng cho phụ huynh, giáo viên và các khách mời.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã tham quan Thư viện Đồ chơi và phòng Tâm vận động, bao gồm các đồ chơi mang tính giáo dục và phát triển, các thẻ đồ chơi, quy trình quản lý thư viện đồ chơi, và các trang thiết bị phục vụ cho can thiệp tâm vận động.

wwo khanh thanh thu vien cho tre em khuyet tat thu 11 tai viet nam
Những đồ chơi sẽ đồng hành cùng các em nhỏ trong quá trình học tập, vui chơi tại trường Tương Lai. Ảnh: WWO

Trước lễ ra mắt Thư viện Đồ chơi, tổ chức WWO cũng đã tiến hành khóa tập huấn ngắn (2 ngày) về quản lý thư viện đồ chơi và cách thức chơi với trẻ cho 30 học viên, gồm nhân viên nhà trường, kỹ thuật viên trị liệu, giáo viên đặc biệt cùng phụ huynh, trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về Phát triển trẻ, Giáo dục hỗ trợ từng bước, và vai trò của Vui chơi trong giáo dục sớm và can thiệp sớm.

Hiện tại, những thay đổi khả quan trong lộ trình phát triển của hơn 800 trẻ em đã và đang được can thiệp thông qua mô hình Thư viện Đồ chơi của WWO đã được ghi nhận qua các đánh giá mang tính khoa học. Mô hình này đang được tiếp tục phát triển mạnh tại Việt Nam và 5 quốc gia khác trên thế giới, nơi WWO đang có các chương trình can thiệp tích cực để trẻ em có thể hòa nhập và phát triển một cách tốt nhất.

wwo khanh thanh thu vien cho tre em khuyet tat thu 11 tai viet nam Room to Read xây hơn 130 thư viện chào mừng năm học mới

Ngay trước thềm khai giảng năm học mới 2019-2020, hơn 135 thư viện mới trên cả nước, do tổ chức Room to Read (Mỹ) hỗ ...

wwo khanh thanh thu vien cho tre em khuyet tat thu 11 tai viet nam Room to Read xây dựng hơn 1.000 thư viện cho Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng địa bàn đầu tiên của Tổ chức Room to Read và từ đó đến nay đã có ...

wwo khanh thanh thu vien cho tre em khuyet tat thu 11 tai viet nam Because for Hope làm thư viện cho trường nghèo Yên Bái

Trong 02 ngày 07-08/7/2019, tổ chức Because for Hope (Hoa Kỳ) đã đến khai trương thư viện trường phổ thông dân tộc bán trú THCS ...

Phi Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/wwo-khanh-thanh-thu-vien-cho-tre-em-khuyet-tat-thu-11-tai-viet-nam-86986.html

In bài viết