Danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

14:05 | 31/08/2019

Trong danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có 4 trường đại học, 1 cao đẳng và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được cấp chứng chỉ nghề quốc tế Tiết lộ sốc về nghề môi giới BĐS tại Việt Nam Vietnam Airlines nhận chứng chỉ 4 sao quốc tế nhưng bị đánh tụt 6 hạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 42 đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ năm 2019.

Trong danh sách này có 4 trường đại học, 1 cao đẳng, còn lại là các trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trực thuộc Sở GD-ĐT địa phương.

Đáng chú ý, riêng Sở GD&ĐT Bắc Giang có 14 trung tâm nằm trong danh sách buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Sở GD&ĐT Thanh Hoá cũng có tới 19 đơn vị gồm 11 trung tâm ở các huyện, 7 trường cao đẳng nghề bị dừng cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, 7 đơn vị khác phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT.

Danh sách đơn vị bị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như sau:

danh sach 42 don vi bi dung cap chung chi ngoai ngu tin hoc
danh sach 42 don vi bi dung cap chung chi ngoai ngu tin hoc

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-sach-42-don-vi-bi-dung-cap-chung-chi-ngoai-ngu-tin-hoc-86472.html

In bài viết