Vụ dùng xăng tạt đoàn cưỡng chế ở Cà Mau: Khởi tố 4 đối tượng có liên quan

06:29 | 20/08/2019

Liên quan đến vụ nhiều cán bộ ở Cà Mau bị tạt xăng đốt khi đang thực hiện cưỡng chế giao đất ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), chiều ngày 19/8 thông tin từ Công an huyện Cái Nước, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng.    
Khởi tố vụ án tạt xăng khiến nhiều cán bộ cưỡng chế thi hành án ở Cà Mau bị thương Vụ đoàn cưỡng chế bị tạt xăng ở Cà Mau: Tiếp tục truy tìm những đối tượng đang lẩn trốn Cà Mau chỉ đạo “nóng” xử lý vụ chống người thi hành công vụ ở Cái Nước Cà Mau: dùng xăng, hung khí chống trả lực lượng cưỡng chế, nhiều người bị thương

Theo đó, những đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Hoàng Kiếm (50 tuổi), Lê Thị Hiến (42 tuổi), Phạm Văn Nguyên (23 tuổi), cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước và Phạm Văn Bé (29 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

vu dung xang tat doan cuong che o ca mau khoi to 4 doi tuong co lien quan

Đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trong vụ dùng xăng tạt đoàn cưỡng chế ở Cà Mau

Như Thời Đại đã thông tin, trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 7/8, trong lúc đang thực hiện cưỡng chế thi hành án tại gia đình ông Phạm Hoàng Kiếm (50 tuổi) và bà Lê Thị Hiến (42 tuổi) tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước thì lực lượng làm nhiệm vụ gặp phải sự chống đối quyết liệt từ các thành viên trong gia đình. Các đối tượng quá khích đã dùng xăng pha mỡ đổ vào thau tạt thẳng vào những cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế thi hành án của huyện Cái Nước và châm lửa đốt khiến 10 người nhập viện.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã khống chế, tạm giữ vợ chồng ông Kiếm, bà Hiến cùng Lê Thành Lập (anh bà Hiến) và Phạm Thị Phiếm (con gái ông Kiếm) để phục vụ điều tra. Riêng, Phiếm được cho về do đang có con nhỏ; đồng thời, truy tìm hai đối tượng Nguyên (con ông Kiếm) và Bé (con rể ông Kiếm) đã bỏ trốn. Đến chiều 9/8, Nguyên và Bé đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đầu thú và được bàn giao cho Công an.

Xem thêm:

vu dung xang tat doan cuong che o ca mau khoi to 4 doi tuong co lien quan Khởi tố vụ án tạt xăng khiến nhiều cán bộ cưỡng chế thi hành án ở Cà Mau bị thương

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích” trong vụ dùng xăng đốt ...

vu dung xang tat doan cuong che o ca mau khoi to 4 doi tuong co lien quan Vụ đoàn cưỡng chế bị tạt xăng ở Cà Mau: Tiếp tục truy tìm những đối tượng đang lẩn trốn

Cơ quan Công an đang tạm giữ 3 đối tượng cùng ngụ tại ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước; đồng thời đang ...

vu dung xang tat doan cuong che o ca mau khoi to 4 doi tuong co lien quan Cà Mau chỉ đạo “nóng” xử lý vụ chống người thi hành công vụ ở Cái Nước

Liên quan vụ một số đối tượng hung hăng dùng xăng, hung khí chống trả quyết liệt lực lượng cưỡng chế làm nhiều người bị ...

vu dung xang tat doan cuong che o ca mau khoi to 4 doi tuong co lien quan Cà Mau: dùng xăng, hung khí chống trả lực lượng cưỡng chế, nhiều người bị thương

Ít nhất 7 người, bao gồm lực lượng công an, thi hành án và bảo vệ cưỡng chế huyện Cái nước (tỉnh Cà Mau) bị ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-dung-xang-tat-doan-cuong-che-o-ca-mau-khoi-to-4-doi-tuong-co-lien-quan-85544.html

In bài viết