Thiếu gia Công Lý bị bắt vì tội lừa đảo là ai?

15:21 | 18/08/2019

Ông Tô Công Lý, 35 tuổi, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, bị bắt để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vị thiếu gia này là con của ông chủ Công ty Công Lý.
Vụ 300 xác thai nhi trong nhà máy rác: Sở Y tế trả lời cơ quan điều tra 300 xác thai nhi tại nhà máy xử lý rác Cà Mau: Thêm những phát hiện bàng hoàng! Phát hiện hàng trăm xác thai nhi tại nhà máy rác: Lãnh đạo Cà Mau vào cuộc

Ngày 18/8, nguồn tin cho hay, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Tô Công Lý (35 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau, Cà Mau), Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý).

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai
Ông Tô Công Lý

Theo đó, ông Tô Công Lý bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự. Đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành công tác khám xét nhà và nơi làm việc của ông Lý.

Thiếu gia Tô Công Lý là ai?

Ông Tô Công Lý là con trai trưởng của ông Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý, và là một đại gia có tiếng ở miền Tây.

Được biết, Công ty Công Lý là chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, trước đó, Công ty Công Lý từng báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau trong thời gian bảy năm hoạt động, nhà máy rác thu gom, phân loại rác đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi và đã chôn cất các thai nhi bên trong khuôn viên nhà máy. Do đó, công ty đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét cấp thêm đất, hỗ trợ việc chôn cất thai nhi.

Các cơ quan chức năng Cà Mau đã điều tra, xác minh vụ việc phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi tại Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau. Cà Mau sau đó kết luận: Việc Công ty Công Lý khai báo từ khi hoạt động đến nay đã phát hiện hơn 300 thi thể thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác, sau đó chôn cất trong khuôn viên của nhà máy là chưa có cơ sở.

UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Công ty Công Lý nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh ngay việc cung cấp thông tin không chính xác về số lượng 300 thi thể thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác khi đưa về nhà máy trong thời gian qua.

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai
Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư

Công ty Công Lý hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngoài Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, công ty này cũng là chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Trong đó, Nhà máy Điện gió Bạc Liêu được xây dựng tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), diện tích xây dựng khoảng 500ha; Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau được xây dựng trên diện tích 2.285ha gồm mặt biển và thềm lục địa tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau).

Xem thêm

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai Vụ 300 xác thai nhi trong nhà máy rác: Sở Y tế trả lời cơ quan điều tra

Liên quan đến việc Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (Cà Mau) “cầu cứu” tỉnh về việc phát hiện hơn 300 xác thai ...

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai 300 xác thai nhi tại nhà máy xử lý rác Cà Mau: Thêm những phát hiện bàng hoàng!

Dư luận ở Cà Mau đang rất hoang mang trước thông tin hơn 300 xác thai nhi được phát hiện, chôn trong khuôn viên Nhà ...

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai Vụ hơn 300 thai nhi chôn ở nhà máy rác: 9 hũ sành bí ẩn?

Chiều 26/4, UBND TP Cà Mau họp báo thông tin nội dung kiểm tra bước đầu tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà ...

thieu gia cong ly bi bat vi toi lua dao la ai Sự thật 300 xác thai nhi trong nhà máy rác thải Cà Mau

TĐO- Ngày 24/4, trao đổi với PV ông Nguyễn Hoàng Thám - Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau cho biết, ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thieu-gia-cong-ly-bi-bat-vi-toi-lua-dao-la-ai-85427.html

In bài viết