Hà Nội tăng cường 300 lượt xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp 2/9

11:12 | 17/08/2019

Hà Nội đã sẵn sàng cho nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2/9. Đặc biệt, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã lên phương án, đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường.
Dịp nghỉ lễ 2/9: Đường sắt chạy thêm hơn 50 chuyến tàu phục vụ nhu cầu của người dân Người dân đội mưa lội nước, chen chúc nhau trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ 2/9 Đồng Nai: Vừa về quê nghỉ lễ 2/9, chồng nghi ra tay sát hại vợ dã man rồi tự tử

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 rơi vào thứ 2, theo quy định, cán bộ công chức, HS-SV, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày (từ 31/8 đến hết ngày 2/9). Dự kiến nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 2/9 sẽ tăng cao, mới đây, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã lên phương án, đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 300 phù hiệu xe tăng cường.

Cụ thể, bến xe Giáp Bát (phía Nam) được tăng cường 115 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến: Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình. Bến xe Gia Lâm được tăng cường 45 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh. Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 140 xe chạy các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Cao Bằng.

Ngoài ra, tại khu vực các bến xe, nơi tập trung đông người dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng sẽ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT).

ha noi tang cuong 300 luot xe phuc vu nhu cau di lai dip 29
Hà Nội tăng cường 300 lượt xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp 2/9.

Chia sẻ về phương án phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 2/9, Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đã chủ động lên kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị vận tải chuẩn bị phương tiện sẵn sàng phục vụ hành khách. Đồng thời, có phương án điều vận, triển khai kịp thời kế hoạch bảo đảm xe tăng cường để giải tỏa khách trong những ngày cao điểm, không để ùn khách quá lâu.

Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cũng nhấn mạnh, các bến xe phải tổ chức cho các đơn vị vận tải ký cam kết không vận chuyển chất cháy nổ, súc vật gia cầm, không uống rượu bia khi lái xe, bán vé đúng giá quy định, không chở quá số ghế xe đăng ký…

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hành khách tự giác chấp hành quy định của bến xe. Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng.

Tại bến xe Mỹ Đình, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay gắn với dịp đầu năm học mới. Vì vậy, nhu cầu đi lại của HS-SV, nhân dân sẽ tăng cao. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu… Bến xe yêu cầu 100% cán bộ công nhân viên đi làm vào ngày cao điểm. Dự kiến, khách sẽ tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường.

“Bến xe đã có chương trình phối hợp giữa lực lượng bảo vệ với cơ quan chức năng, trạm y tế, Trung tâm Vệ sinh môi trường để luôn bảo đảm an ninh và giữ cho bến sạch sẽ, tránh tình trạng đọng ứ rác thải, cống thoát nước…”, ông Lý Trường Sơn nói.

Xem thêm:

ha noi tang cuong 300 luot xe phuc vu nhu cau di lai dip 29 Dịp nghỉ lễ 2/9: Đường sắt chạy thêm hơn 50 chuyến tàu phục vụ nhu cầu của người dân

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức chạy thêm 18 chuyến tàu trên các tuyến để đáp ứng nhu cầu đi ...

ha noi tang cuong 300 luot xe phuc vu nhu cau di lai dip 29 Quốc khánh năm nay (2/9/2019) được nghỉ bao nhiêu ngày?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ 3 ngày liên ...

ha noi tang cuong 300 luot xe phuc vu nhu cau di lai dip 29 Lịch nghỉ Tết Canh Tý (2020): Có thể không áp dụng ngày nghỉ hoán đổi

Liên quan đến lịch nghỉ Tết Canh Tý (2020), người lao động liệu có được nghỉ bù do ngày mùng 1 và mùng 2 Tết trùng ...

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-tang-cuong-300-luot-xe-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-dip-29-85370.html

In bài viết