46 người tử vong vì mắc bệnh dại trong nửa đầu năm 2019

14:16 | 06/08/2019

Chủ quan chỉ bị xây xước ngoài da khi bị chó, mèo cắn nên nhiều người tử vong vì mắc bệnh dại.    
Trầy xước nhẹ khi bị chó cắn, bé trai phát bệnh dại rồi tử vong Bác sĩ thú y bị chó cắn vào tay, tử vong vì bệnh dại Cảnh báo đang mùa của bệnh dại nhưng chưa có thuốc đặc trị

Sáng ngày 6/8 tại Hà Nội, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế phối hợp với Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị tăng cường các biện pháp liên ngành phòng chống bệnh dại ởcác tỉnh trọng điểm miền Bắc Việt Nam.

Theo Cục Y tế dự phòng và Cục Thú y, hiện nay, ở Việt Nam bệnh dại còn xuất hiện trên nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc.

Bệnh dại hiện vẫn là một trong số các bệnh truyền nhiễm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất và hầu hết các trường hợp tử vong là do không tiêm vắc xin phòng dại sau khi bị động vật cắn.

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019
Ông Đặng Quang Tấn, Cục Phó Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị.

Cả nước có 18 tỉnh thành phố có số ca tử vong do dại cao trên người 2018-2019 gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội.

Theo số liệu thống kê của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tính đến nay cả nước ghi nhận 46 người bị chết vì bệnh dại tại 24 tỉnh thành phố, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (50 ca).

Năm 2018, số lượng người tử vong vì mắc bệnh dại tăng đột biến (103 ca). Đặc biệt, dịch bệnh xuất hiện và tăng mạnh ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về dại.

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019
Trầy xước nhẹ trên da cũng khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ chó, mèo.

Trong năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021, tiếp theo Chương trình phòng chống và loại trừ bệnh dại quốc gia giai đoạn 2011-2015. Cũng vào năm 2017, Chính Phủ đã ra Chỉ thị số 31 ngày 6/7/2017 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

Theo các chuyên gia, người tử vong vì bệnh dại nguyên nhân chính là do khi bị có, mèo cắn người bị cắn chủ quan nghĩ rằng chỉ bị xây xước da nên không đi tiêm phòng dại.

Hiện nay, bệnh dại đã ghi nhận ở hơn 150 quốc gia, lãnh thổ và khu vực.

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019
Tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo hằng năm là cách phòng chống bệnh dại.

Theo các bác sĩ, bệnh gây tử vong khi các triệu chứng biểu hiện trên cả người và động vật. Bệnh dại ở người chỉ có thể được ngăn chặn thông qua các biện pháp như tiêm vắc xin dại cho người ngay sau khi bị chó nghi dại cắn, bên cạnh đó cần quản lý tốt đàn chó, và tiêm vắc xin cho chó.

Theo ông Đặng Quang Tấn, Cục Phó Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), trung bình mỗi năm có khoảng 500.000 người/năm chủ động đi tiêm phòng vắc xin dại. Tuy nhiên, số bị người bị động vật cắn lớn hơn con số này rất nhiều.

Bệnh dại rất nguy hiểm, người bị bệnh dại do bị chó, mèo cắn. Khi mắc bệnh dại thì tỉ lệ tử vong là 100% mà không có thuốc điều trị. Tiêm phòng dại là cách duy nhất để tránh khỏi bệnh dại.

Khi bị chó, mèo cắn chảy máu hoặc chỉ bị trầy xước nhẹ:

- Phải rửa sạch ngay vết thương bằng nước và xà phòng hoặc dầu gội đầu, sữa tắm rồi bôi chất sát khuẩn như cồn, i-ốt.

- Đến Trung tâm Y tế để được tư vấn về tiêm vắc-xin phòng dại.

Cách hạn chế bị chó, mèo cắn:

- Không chạy nhanh gần chó.

- Không trêu chọc chó.

- Không lại gần khi chó đang ăn, ngủ hoặc khi chó mẹ đang cho chó con bú.

- Khi một con chó gầm gù đến gần bạn, không được quay đầu chạy. Bạn nên đứng yên tại chỗ, tay duỗi hai bên cho chó ngửi bạn rồi nó sẽ bỏ đi.

- Nếu bị chó tấn công, hãy giả vờ ngồi im, cuộn tròn như quả bóng và che mặt lại.

Cách phòng chống bệnh dại:

- Không thả rông chó, mèo ra đường.

- Tránh xa chó, mèo lạ và chó, mèo chạy rông.

- Dắt chó ra đường phải có rọ mõm.

- Chó nuôi phải được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại hằng năm.

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019 Trầy xước nhẹ khi bị chó cắn, bé trai phát bệnh dại rồi tử vong

Thấy con chỉ bị trầy xước nhẹ khi bị chó cắn, gia đình bé trai 10 tuổi ở Đắk Lắk đã không đưa con đi ...

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019 Bác sĩ thú y bị chó cắn vào tay, tử vong vì bệnh dại

TĐO - Bị chó cắn vào cay, vị bác sĩ thú y trẻ tuổi chủ quan không tiêm phòng nên đã phát bệnh dại và ...

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019 Cảnh báo đang mùa của bệnh dại nhưng chưa có thuốc đặc trị

TĐO-Thống kê của ngành Y tế, 4 tháng đầu năm 2018 có 18 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Kon Tum trong 3 ...

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019 Khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại vào năm 2021

TĐO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 ...

46 nguoi tu vong vi mac benh dai trong nua dau nam 2019 Đã có 49 trường hợp tử vong vì bị bệnh dại

TĐO - Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước có 49 trường hợp tử vong xảy ra ở 20 tỉnh, ...

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/46-nguoi-tu-vong-vi-mac-benh-dai-trong-nua-dau-nam-2019-84395.html

In bài viết