Ông chủ Lầu Năm góc: Trung Quốc "chọc tức" Mỹ ở Biển Đông

11:06 | 05/08/2019

Ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên án việc Trung Quốc gây bất ổn tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng các đòn kinh tế, trộm cắp tài sản trí tuệ và quân sự hoá "tài sản toàn cầu".
Mỹ triển khai sớm tên lửa mới ở châu Á đối chọi Trung Quốc Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh Campuchia không cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Mỹ "thúc" đồng minh chống lại sự "áp bức" của Trung Quốc trên Biển Đông
my phan doi hanh vi gay bat on cua trung quoc o an do duong thai binh duong
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo trong cuộc họp báo chung với các đối tác Úc của Mỹ tại Sydney ngày 4/8. Ảnh: Reuters

Những phát biểu được ông Esper đưa ra trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ sự quyết tâm, đặc biệt là ở vùng Biển Đông giàu năng lượng, gây lo ngại trong khu vực. Washington đang tăng cường quan hệ hơn nữa với các quốc gia trong khu vực nhằm đối phó Bắc Kinh.

“Chúng tôi tin chắc rằng không một quốc gia nào có thể hoặc nên chi phối Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng tôi đang hợp tác cùng các đồng minh và đối tác của mình để giải quyết các nhu cầu an ninh cấp bách của khu vực”, ông Esper nói với các phóng viên ở Sydney.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi cũng kiên quyết phản đối những hành vi hung hăng, gây mất ổn định của Trung Quốc. Bao gồm việc vũ khí hóa tài sản chung toàn cầu, sử dụng những đòn kinh tế và các khoản nợ để đổi lấy các yêu sách chủ quyền cũng như hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của các quốc gia khác".

Trung Quốc đã làm mất lòng tin trong khu vực và chọc tức Mỹ bằng cách lắp đặt thiết bị và các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 2/8 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok, Thái Lan đã lên án Trung Quốc cản trở tự do thương mại.

Cả ông Esper và Pompeo đã gặp gỡ các đối tác Úc tại Sydney hôm 4/8 tại một diễn đàn an ninh thường niên. Tại đó, Mỹ và Úc cam kết tăng cường sự phản đối đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại rằng Trung Quốc đang sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài để tăng cường sự ảnh hưởng lớn hơn đối với các quốc gia ở Thái Bình Dương, nơi kiểm soát những vùng biển rộng lớn giàu tài nguyên.

my phan doi hanh vi gay bat on cua trung quoc o an do duong thai binh duong Mỹ triển khai sớm tên lửa mới ở châu Á đối chọi Trung Quốc

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ muốn nhanh chóng triển khai tên lửa mới đến châu Á. Nhiều người cho ...

my phan doi hanh vi gay bat on cua trung quoc o an do duong thai binh duong Ngoại trưởng Mỹ hoan nghênh Campuchia không cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông ...

my phan doi hanh vi gay bat on cua trung quoc o an do duong thai binh duong Mỹ "thúc" đồng minh chống lại sự "áp bức" của Trung Quốc trên Biển Đông

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 52 (AMM-52)tại Bangkok hôm 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-chu-lau-nam-goc-trung-quoc-choc-tuc-my-o-bien-dong-84237.html

In bài viết