NSƯT Bùi Cường được đề nghị truy tặng danh hiệu NSND

21:18 | 19/07/2019

Diễn viên gạo cội thủ vai "Chí Phèo" nổi tiếng trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" được Bộ VHTT-DL đề nghị truy tặng danh hiệu NSND.
Bảo Hân nói gì giữa "tâm bão" bị nghi vấn là người mà NSND Hoàng Dũng "cảnh cáo"? NSND Hoàng Dũng, NSƯT Minh Vượng chia sẻ những “việc tử tế” làm thầm lặng Nghệ sĩ Việt đau xót nghe tin NSND Anh Tú qua đời
nsut bui cuong duoc de nghi truy tang danh hieu nsnd
NSƯT Bùi Cường và các vai diễn để đời.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 54/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9.

Nghị quyết nêu rõ, trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 89/2014/NĐ-CPngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", đồng ý đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" cho 50 cá nhân; phong tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho 149 cá nhân.

Theo đó, có 4 cá nhân được đề nghị truy tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" gồm: NSƯT. Nguyễn Đăng Toàn, diễn viên Đoàn Cải lương Hải Phòng; NSƯT. Bùi Văn Cường, đạo diễn, Hãng phim Truyệt Việt Nam (nay là Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam); NSƯT. Đoàn Anh Tuấn, diễn viên nhạc, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; NSƯT. Trần Ngọc Châu, diễn viên công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

NSƯT Bùi Cường là đạo diễn, diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam. Ông sinh năm 1947 tại Hà Nội, hoạt động nghệ thuật suốt 35 năm và được khán giả nhớ tới ở vai diễn Chí Phèo trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" của đạo diễn Phạm Văn Khoa. Bùi Cường còn gây ấn tượng ở các phim như "Phút thứ 89" hay "Biệt động Sài Gòn".

Ngày 3/8/2018, NSƯT Bùi Cường đột ngột qua đời sau cơn tai biến mạch máu não, hưởng 71 tuổi. Ông để lại nhiều dự án nghệ thuật dang dở, trong đó có bộ phim "Lão Hạc".

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Tường Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nsut-bui-cuong-duoc-de-nghi-truy-tang-danh-hieu-nsnd-82890.html

In bài viết