12:08 | 12/07/2019
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua "Rồng lửa" S-400 Nga dù có "yếu huyệt? Giáo sư ĐH California “tuồn” công nghệ tên lửa Mỹ cho Trung Quốc Mỹ nâng cấp "bảo bối phòng không" Avenger có thể nhận diện bạn-thù |
Video đăng tải trên DailyMail ghi lại cảnh Thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở Okinawa, Nhật đã mang 3 bệ phóng Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) đến vùng lãnh thổ phía đông bắc bang Queensland, Australia để tham gia cuộc tập trận Talisman Saber 2019.
Hệ thống tên lửa HIMARS cho phép mọi vị trí cắm chốt của Thủy quân lục chiến có thể hỗ trợ hỏa lực kịp thời và chính xác, giúp đánh bại mọi kẻ thù của Mỹ trong tương lai.
Trước đó, HIMARS cũng khiến Trung Quốc phải "nóng gáy" khi Mỹ và Philippines đã thảo luận việc bố trí hệ thống hiện đại này ở biển Đông đang tranh chấp nhằm phòng thủ trước các hành động tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc ở khu vực này.
![]() Thổ Nhĩ Kỳ không sợ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đã mạo hiểm vị trí của mình trong NATO để có được các ... |
![]() Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông. ... |
![]() Tên lửa Dongfeng-17 được trang bị đầu đạn siêu thanh (HGV) phóng với tốc độ 12.360 km/giờ, gấp 10 lần tốc độ âm thanh... |
![]() Lầu Năm Góc lên tiếng bày tỏ sự quan ngại Trung Quốc bắn tên lửa trong cuộc tập trận 5 ngày trên Biển Đông là ... |
Tường Vy (Tổng hợp)