Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 7 tỷ đồng cho Luông Pha Bang xây một công trình hữu nghị về giáo dục

15:21 | 09/07/2019

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, ngày 9/7, Đoàn lãnh đạo của tỉnh Luông Pha Bang do đồng chí Khamkhanh Thavisouk, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.    
Nhân sự mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bến Tre và An Giang Operation Smile Việt Nam phẫu thuật nụ cười miễn phí tháng 6 tại Thái Nguyên Khánh thành tượng Bác Hồ và anh hùng dân tộc Philippines Jose Rizal tại Thái Nguyên
Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 7 tỷ đồng cho Luông Pha Bang xây một công trình hữu nghị về giáo dục
Trao tặng Huân chương Tự do hạng II cho đồng chí Trần Quốc Tỏ

Theo báo cáo tại buổi làm việc, mối quan hệ giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Luông Pha Bang đã được xây dựng từ nhiều năm trước, trải qua 9 năm (2010-2019), 2 tỉnh đã có 7 lần sang thăm và làm việc, ký kết 2 bản ghi nhớ. Tỉnh Thái Nguyên đã giúp Luông Pha Bang đào tạo 229 học sinh, với kinh phí trên 43 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh mà 2 bên có thể hợp tác. Đồng thời, tỉnh cũng thống nhất tiếp tục duy trì hỗ trợ đào tạo lưu học sinh và khẩn trương hoàn tất thủ tục hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng một công trình hữu nghị về giáo dục với quy mô 10 phòng học. Dự kiến khởi công chậm nhất vào đầu tháng 8 tới tặng tỉnh Luông Pha Bang. Đây là những việc làm thiết thực nhằm không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp mà 2 dân tộc Việt – Lào và 2 tỉnh Thái Nguyên, Luông Pha Bang đã dày công vun đắp.

Ông Khamkhanh Thavisouk, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang mong muốn trong thời gian tới, dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của địa phương và theo tinh thần nội dung đã ký kết, 2 tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các huyện, thành, thị hợp tác cùng phát triển.

Thái Nguyên sẽ hỗ trợ 7 tỷ đồng cho Luông Pha Bang xây một công trình hữu nghị về giáo dục
Trao Huân chương Hữu nghị cho 6 tập thể

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Khamkhanh Thavisouk đã trao tặng Huân chương Tự do hạng II cho ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huân chương Tự do hạng III cho ông Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huân chương Hữu nghị cho 6 tập thể và 11 cá nhân vì có nhiều thành tích, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Nước Cộng hòa Đân chủ nhân dân Lào, góp phần quan trọng trong việc phát huy mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân Lào – Việt Nam.

Tháng 6 ý nghĩa với chuyến đi tình nguyện tại Lào của 70 bạn trẻ TP.HCM

Trong hành trình tình nguyện của 70 bạn trẻ TP.HCM tại Lào tháng 6/2019, họ đã ghé thăm hai ngôi trường ở Lào: trường Hữu ...

Việt Nam quan tâm, hỗ trợ kiều bào và doanh nghiệp tại Savannakhet (Lào)

Chiều 4/7, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã có cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào và doanh nghiệp Việt ...

Học viện Ngoại giao trao bằng tốt nghiệp cho 18 lưu sinh viên Lào

TĐO - Sáng ngày 04/07/2019, tại hội trường Học viện Ngoại giao, Hà Nội đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp đại học đợt ...

Mai Hằng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thai-nguyen-se-ho-tro-7-ty-dong-cho-luong-pha-bang-xay-mot-cong-trinh-huu-nghi-ve-giao-duc-82035.html

In bài viết