Bình Phước - Điểm hẹn thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia tìm hiểu văn hóa các nước

15:18 | 24/06/2019

Nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) đã cùng phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên Campuchia - Việt Nam - Lào năm 2019.      
Trên 700 người tham dự Ngày quốc tế Yoga tại Cần Thơ Hơn 100 học sinh vượt khó nhận học bổng HanKum của Hàn Quốc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam và Séc lần đầu tiên được tổ chức tại Plzen
binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em

Những bàn tay nắm chặt khẳng định tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Ta Vi Sut - Tổng lãnh sự quán Lào, tỉnh Bình Phước có: bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn cùng lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Công nghiệp cao su,.

Về phía Liên hiệp có bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM cùng đông đảo các bạn sinh viên tỉnh Bình Phước, sinh viên Lào, sinh viên Campuchia hiện đang học tập tại TP.HCM.

Chương trình là dịp để các bạn thanh niên, sinh viên ba nước cùng tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia, về lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, về phong trào thanh niên của tỉnh Bình Phước.

Đây cũng là lần thứ ba HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM phối hợp với Tỉnh Đoàn đưa đoàn sinh viên Campuchia và Lào đến giao lưu với thanh niên tỉnh Bình Phước.

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em

Cả hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su như vỡ òa bởi những tiết mục văn nghệ nhảy hiện đại xen kẽ múa truyền thống.

“Trong những năm qua, hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã thu được những kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa thiết thực thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội; trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; luân phiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên; tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên giữa các tỉnh, thành nói chung và giữa các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Đã có rất nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên giữa ba quốc gia nói chung và giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh, thành phố của Lào và Campuchia, nói riêng; đặc biệt là hoạt động kết nối các bạn sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM với các bạn thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước”, bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết.

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em

Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước mong nhận được sự hỗ trợ để phong trào thanh thiếu niên giữa 3 nước ngày càng gắn kết và phát triển.

Riêng tỉnh Bình Phước, trong những năm qua, đã có nhiều chương trình hỗ trợ y tế, cây trồng, vật nuôi, điện đến các tỉnh giáp biên với nước bạn như Kratíe, Mondulkiri, Kompongcham (Campuchia) hay Chămpasak, Savanakhet (Lào). Các hoạt động này khẳng định thêm tình cảm gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái, mối quan hệ láng giềng thân thiết giữa Bình Phước và các tỉnh bạn.

“Tôi tin rằng thanh niên ba nước chúng ta sẽ tiếp tục phát huy, gìn giữ và cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác đoàn diện Việt Nam – Campuchia – Lào ngày càng đơm hoa kết trái và truyền lại cho thế hệ mai sau vì sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước”, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Phó chủ tịch HUFO chia sẻ.

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP.HCM đã trao tặng 2 tủ sách thư viện do NXB Trẻ phát hành. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM trao tặng 15 phần quà bao gồm vở học sinh, cắp sách và bộ chén ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tích cực vượt khó học tốt của tỉnh Bình Phước.

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên và bà Phan Thị Anh Thư (Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM) trao 2 tủ sách cho đại diện Trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo tỉnh cùng các bạn sinh viên ba nước đã có buổi tiệc thân mật, khẳng định tình gắn bó, đoàn kết, cùng nhau giữ vững an ninh biên giới, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, cùng nhau phát triển, cùng nhau gìn giữ mối quan hệ bang giao tốt đẹp ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em 2 chuyến bay trực tiếp từ Nhật Bản mang 300 khách tới giao lưu văn hóa, thương mại

TĐO- Ngày 24/5, UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2019 là năm đánh dấu cột mốc 5 năm liên tục thực hiện Chương ...

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em Năm hữu nghị Việt - Nga: Sôi động với hàng trăm hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại

Năm 2019 đánh dấu bước phát triển sôi động của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, với hàng trăm ...

binh phuoc giao luu van hoa thanh nien sinh vien viet nam lao campuchia tham tinh huu nghi ba nuoc anh em Gần 1000 nghệ sĩ tham gia Ngày hội Việt - Lào

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, ...

Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-phuoc-diem-hen-thanh-nien-viet-nam-lao-campuchia-tim-hieu-van-hoa-cac-nuoc-80705.html

In bài viết