Chủ tịch Quốc hội thông tin về cao tốc Bắc - Nam

07:33 | 18/06/2019

Trước băn khoăn của cử tri Cần Thơ về thông tin giao nhà đầu tư Trung Quốc làm cao tốc Bắc - Nam, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hiện chưa xác định nhà đầu tư nào và sẽ tổ chức đầu thầu, được kiểm soát chặt chẽ...
Việt Nam - Campuchia hoàn thành hơn 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa Trông chờ cao tốc Sóc Trăng-Cần Thơ-Châu Đốc Cử tri kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội vấn đề giá xăng, điện tăng

Chiều 17/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cử tri và thông tin về nội dung, kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14.

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các cử tri trước buổi tiếp xúc

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị TP.Cần Thơ, đại biểu Nguyễn Thanh Phương thông tin tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 dự án luật, thông qua 10 nghị quyết; thông tin về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch…

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri trên địa bàn TP.Cần Thơ đánh giá cao các nội dung được Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp. Cử tri cũng kiến nghị bày tỏ quan điểm về tình trạng tiêu cực trong ngành giáo dục còn nhiều; vấn đề giá điện chưa thỏa đáng, tình trạng đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; tình trạng địa phương có nhiều dự án treo lâu năm, gây bức xúc trong nhân dân…

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội tại Cần Thơ

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng chia sẻ với cử tri về thành công của kỳ họp thứ 7, trong đó có nhiều đổi mới, đạt nhiều hiệu quả, nhất là phiên chất vấn.

Trả lời ý kiến của cử tri về dự án treo của địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương xem xét, sớm có hướng giải quyết công khai minh bạch về quy hoạch để người dân an tâm.

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị với với Chủ tịch Quốc hội

Về ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề giáo dục, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ có hiệu lực theo thời gian đã được thông qua. Luật Giáo dục được bà con nhân dân rất quan tâm; việc sửa đổi toàn diện Luật cũng là cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực.

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam
Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Quốc hội cho hay vấn đề trả lời chất vấn được cử tri đánh giá cao, tuy nhiên “cử tri cho rằng các bộ trưởng cũng còn trả lời chung chung, giải pháp chưa cụ thể lắm. Mong muốn rằng như Bộ trưởng Bộ Giao thông làm sao phải giải quyết được vấn đề cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông của ĐBSCL tốt hơn, khá hơn và Nhà nước cần phải đầu tư nhiều hơn” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời những ý kiến, kiến nghị của cư tri Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội trăn trở về thực trạng đầu tư hạ tầng giao thông của khu vực Tây Nam bộ, “vấn đề chi phí đầu tư xây dựng công trình ở ĐBSCL cao hơn nhiều so với những vùng khác... Nếu chúng ta không tính đặc điểm của ĐBSCL mà tính định mức đầu tư như những nơi khác thì vùng này sẽ đi chậm hơn” - Chủ tịch Quốc hội nêu.

Liên quan đến vấn nhà thầu xây dựng đường cao tốc Bắc Nam được cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Chưa tổ chức đấu thầu, chưa xác định là nhà đầu tư nào vì mới bắt đầu có kế hoạch, không phải là hiện nay đang cho nhà đầu tư Trung Quốc làm. Đường cao tốc Bắc - Nam sẽ được tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và được kiểm soát chặt chẽ, không phải chỉ định nhà đầu tư.

Xem thêm

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam Việt Nam - Campuchia hoàn thành hơn 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước những thành quả trong công tác phân giới, cắm mốc trên thực ...

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam Cử tri kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội vấn đề giá xăng, điện tăng

Các cử tri kiến nghị về vấn đề thủ tục hành chính, mạng lưới hạ tầng giao thông của vùng còn hạn chế; thách thức ...

chu tich quoc hoi thong tin ve cao toc bac nam Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo tại Cần Thơ

TĐO-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng ...

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-quoc-hoi-thong-tin-ve-cao-toc-bac-nam-80205.html

In bài viết