14:06 | 23/05/2019
Mới đây, Ấn Độ tuyên bố đã thử thành công lần thứ hai tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới khi trúng mục tiêu trên mặt đất sau khi được phóng từ máy bay tiêm kích Su-30 MKI, một phiên bản được hoán cải đặc biệt của máy bay Su-30, do Nga sản xuất.
Tên lửa BrahMos được cho là có tốc độ nhanh hơn 70% so với máy bay siêu thanh Concorde trước đây. Nó có tầm bắn khoảng 300km, nặng 2,5 tấn và là loại vũ khí nặng nhất mà một máy bay Su-30 từng chở theo.
Vụ thử nghiệm BrahMos đầu tiên được tiến hành hồi cuối năm 2017. Ấn Độ khi đó tuyên bố họ là nước đầu tiên “khai hỏa thành công một tên lửa phóng từ trên không đạt tốc độ 2,8 Mach xuống mục tiêu trên biển”.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh rằng BrahMos giúp không quân nước này tăng cường khả năng tấn công bất cứ mục tiêu nào trên biển hay trên cạn với sự chính xác bất kể đêm hay ngày và điều kiện thời tiết như thế nào.
![]() Mỹ cho biết hôm 17/5 đã phê duyệt hai đơn hàng tên lửa phòng không bán cho Hàn Quốc và Nhật Bản trị giá hơn ... |
![]() Tên lửa đạn đạo được phóng theo phương thẳng đứng trong khi tên lửa hành trình có thể được phóng theo nhiều hướng khác nhau ... |
![]() Mới đây, trang Yonhap đã công bố nhiều bức ảnh cận cảnh về cuộc tập trận tấn công tầm xa của Triều Tiên ngày 9/5. |
![]() Triều Tiên bắng hai quả tên lửa bay xa 300 km hôm 9/5 tại lần thử thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và ... |
Tường Vy (Tổng hợp)