Đến Triều Tiên, ngạc nhiên vì nghệ thuật

14:29 | 28/04/2019

Mỗi học sinh biết chơi ít nhất 2 nhạc cụ, sân khấu Cung thiếu nhi với sức chứa hàng trăm diễn viên, khuôn viên Đại học Âm nhạc hơn 5 hec-ta, sẽ là những điều khiến bạn phải ngạc nhiên khi có dịp tới với Triều Tiên.
Gần 1,3 tỷ đồng phát triển cộng đồng bền vững tại Cố đô Huế Khám phá "bảo tàng" nổi trên vịnh Hạ Long Việt Nam, Uruguay giao lưu từ bóng đá tới học bổng sinh viên
den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat
Một tiết mục trong chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Triều Tiên nhân Ngày lễ Thái Dương. Ảnh: ICD

Chuyến công tác cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam tới Triều Tiên biểu diễn mừng Ngày lễ Thái Dương - Ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành đã để lại trong lòng bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (HTQT) (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – VH,TT&DL) những dấu ấn khó quên. Không phải lần đầu đến với nước bạn, song chuyến đi vẫn mang đến cho bà và những thành viên trong Đoàn nhiều điều mới lạ, những cảm xúc thán phục, ngỡ ngàng...

"Mỗi học sinh chơi ít nhất hai nhạc cụ"

Quy mô, ngăn nắp và hoành tráng là những tính từ bà Nguyễn Phương Hòa dùng để miêu tả diện mạo của thủ đô Bình Nhưỡng. Ngày nay ở đây không thiếu những tòa nhà cao tầng hiện đại, những thương hiệu ô-tô tầm cỡ của Âu Mỹ như Volkswagen, Audi, Mercedes,...

Tuy nhiên, điều khiến những cán bộ, nghệ sĩ Việt Nam ấn tượng nhất về Triều Tiên lại không nằm ở "bề nổi" đó, mà chính là chiều sâu của việc phát triển văn hóa, nghệ thuật nơi đây.

Theo Phó Cục trưởng Cục HTQT Bộ VH, TT&DL, ở Triều Tiên, mỗi học sinh phổ thông cần biết chơi ít nhất 2 nhạc cụ. Môi trường đào tạo nghệ thuật được nước này vô cùng coi trọng. Điển hình như Cung thiếu nhi Vạn Cảnh Đài có tới 200 lớp học nghệ thuật, có bể bơi, các sân thi đấu thể thao hiện đại, chuyên nghiệp. Đại học Tổng hợp Âm nhạc có khuôn viên rộng tới 5 hec-ta, mỗi khoa đều có các phòng thu và sân khấu riêng phục vụ cho việc luyện tập, biểu diễn. Đáng chú ý, cả Cung thiếu nhi và Trường nhạc đều có các sân khấu lớn đủ sức chứa hàng trăm diễn viên biểu diễn với điều kiện âm thanh, ánh sáng đẳng cấp thế giới.

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat
Học sinh trường mẫu giáo Kiêng San (Triều Tiên) trình diễn piano tại Việt Nam tháng 3/2019. Ảnh: Trần Ngọc.

Sự đào tạo bài bản, kỷ luật, môi trường học tập tiêu chuẩn đã giúp Triều Tiên xây dựng được một đội ngũ nghệ sĩ có tính chuyên nghiệp và trình độ điêu luyện đến ngỡ ngàng.

“Tôi thực sự kinh ngạc khi được thưởng thức Dàn nhạc Công huân của Quân đội Triều Tiên chơi liên khúc giao hưởng các bản nhạc trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng thế giới như Nữ hoàng băng giá, Vua Sư tử, Công chúa Tóc mây, Người đẹp ngủ trong rừng… cũng như âm nhạc trong vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát (The Phantom of the Opera)… Có thể thấy, đời sống văn hoá nghệ thuật của Triều Tiên được quan tâm đầu tư thích đáng, cập nhật những giá trị phổ quát của thế giới, hoà vào giá trị dân tộc”, bà Nguyễn Phương Hòa kể.

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat
Các nghệ sĩ Triều Tiên trong một điệu múa. Ảnh: ICD

Thịnh tình đặc biệt dành cho các "sứ giả nghệ thuật"

Được coi là những “sứ giả nghệ thuật hữu nghị của đất nước Việt Nam anh em”, 55 thành viên trong đoàn nghệ sĩ nước ta đã nhận được sự đón tiếp trọng thị, chu đáo hết lòng từ phía bạn.

Do lịch trình công tác, Chủ tịch Kim Jong-un không thể đích thân tới dự buổi biểu diễn của đoàn Việt Nam, song ông vẫn hết sức quan tâm tới chương trình. Ông đã xem biểu diễn qua truyền hình và chỉ thị trực tiếp cho lãnh đạo số 2 của Triều Tiên là Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Choe Ryong Hae tiếp đoàn và dự đêm biểu diễn. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Quốc tế Ri Su Yong được phân công nhiệm vụ hai lần chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn. Thậm chí, khi chuẩn bị về nước, Đoàn đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Triều Tiên đích thân tiễn tới tận chân máy bay.

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat
Một quan chức Triều Tiên tặng hoa cho đoàn nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: ICD

Không chỉ các quan chức chính phủ, nhân dân Triều Tiên cũng dành cho đoàn Việt Nam những tình cảm vô cùng ấm áp thân tình: “Đi đến đâu, Đoàn cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu. Hàng trăm người đứng vẫy cờ hoa khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng, hô vang bằng tiếng Việt “Xin chào các bạn”, bà Phương Hòa nhớ lại.

Sau buổi biểu diễn, truyền thông Triều Tiên đã dành cho đoàn Việt Nam nhiều lời khen ngợi chân thành. Báo Rodongsinmun đánh giá cao những tiết mục mang đậm màu sắc dân tộc Việt Nam và những bài hát ca ngợi các Lãnh tụ Triều Tiên được các nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam biểu diễn đã gây ấn tượng sâu sắc và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả Triều Tiên. “Có khán giả Triều Tiên vừa xem, vừa gạt nước mắt xúc động. Những tràng pháo tay vang dội khán phòng”, bà Phương Hòa kể.

Với mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa chia sẻ: “Năm 2020, Việt Nam và Triều Tiên sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên dự kiến lên lịch trình tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đây cũng là năm sẽ diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Mùa xuân Bình Nhưỡng, do đó, nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ cử đoàn nghệ thuật tham gia sự kiện này”.

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat Hãng Mercedes không biết ông Kim Jong Un mua 2 siêu xe ở đâu

Hãng Mercedes cho biết Chủ tịch Kim Jong-un không phải khách hàng chính thức của họ và cũng không biết Triều Tiên đã mua siêu ...

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat Video: Ông Kim Jong-un nếm bánh mì khi đến Nga

Sau khi đến ga Khasan gần biên giới hai nước Nga-Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã nếm thử bánh mì và muối khi được tặng ...

den trieu tien ngac nhien vi nghe thuat Hé lộ nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nga vào cuối tháng, điện Kremlin vừa thông báo trên ...

Lan Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/den-trieu-tien-ngac-nhien-vi-nghe-thuat-76179.html

In bài viết