Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp sang Trung Quốc dự Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường

17:59 | 22/04/2019

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bắc Kinh (Trung Quốc) tham dự Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường cùng gần 40 lãnh đạo nước ngoài, theo Bộ Ngoại giao. 
thu tuong nguyen xuan phuc sap sang trung quoc du dien dan cap cao vanh dai va con duong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp đến Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường lần thứ hai diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 25-27/4 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông cáo ngày 22/4 của Bộ Ngoại giao.

Nhiều lãnh đạo dự Diễn đàn cấp cao Vành đai và Con đường

Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường lần này sẽ có sự tham dự của gần 40 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Campuchia Hun Sen...cũng sẽ tham gia diễn đàn này.

Dự kiến có khoảng hơn 5.000 đại biểu tham dự các hoạt động của diễn đàn, trong đó có lãnh đạo của hơn 90 tổ chức quốc tế và quan khách từ hơn 190 nước đăng ký.

Tham dự diễn đàn năm nay dự kiến còn có Tổng thư ký Liên Hợp quốc và Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế; các đặc phái viên thử Thủ tướng Đức, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Nhật Bản; Phó Thủ tướng Hàn Quốc và Phó Chủ tịch EU...

Theo chương trình dự kiến, hội nghị bàn tròn thượng đỉnh do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì sẽ có sự tham dự của Nguyên thủ/Người đứng đầu chính phủ của gần 40 quốc gia.

Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố vào năm 2013. Đây là khuôn khổ thương mại và cơ sở hạ tầng khổng lồ nhằm liên kết Trung Quốc với châu Âu, châu Phi và châu Á thông qua một loạt các cảng, đường sắt và đường bộ được Bắc Kinh tài trợ dọc theo các hành lang giao thương đường bộ và đường biển. Trung Quốc năm ngoái cho biết hơn 80 nước đã là thành viên và Italy hôm 23/3 trở thành nước G7 đầu tiên tham gia sáng kiến này.

Vành đai và Con đường: "Bữa trưa không miễn phí" nhưng thực khách đều đã mắc nghẹn
Vành đai và Con đường: Lỡ giao đất nhưng bị "bùng" tiền đền bù, đổ máu và xáo trộn xã hội
thu tuong nguyen xuan phuc sap sang trung quoc du dien dan cap cao vanh dai va con duong Vành đai và Con đường: Miếng bánh của Trung Quốc dẫu có ngon thì Kenya vẫn đang mắc nghẹn
FT: Trung Quốc ngấm ngầm cài "bọ" trên Vành đai và Con đường, Malaysia đang bị nhắm đến
thu tuong nguyen xuan phuc sap sang trung quoc du dien dan cap cao vanh dai va con duong Chủ tịch nước tham dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” và gặp gỡ lãnh đạo các nước

P.V

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-sap-sang-trung-quoc-du-dien-dan-cap-cao-vanh-dai-va-con-duong-75804.html

In bài viết