Hàng loạt thủ khoa, á khoa trường quân đội là thí sinh Hòa Bình gian lận thi

13:20 | 16/04/2019

Được “thổi phồng” 18 – 20 điểm, nhiều thí sinh Hòa Bình đã trở thành thủ khoa, á khoa không ít trường quân đội. Có thủ khoa đã nhập học, nhưng sau đó viết đơn xin nghỉ khi công an tiến hành điều tra vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018.        

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường quân đội đã thông tin về trường hợp thủ khoa, á khoa là các thí sinh Hòa Bình liên quan đến gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018. Các trường hợp này đều được nâng lên hàng chục điểm so với điểm thực tế.

Thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1 được nâng 26,45 điểm

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường Sỹ quan Lục quân 1 năm 2018 cho thấy, thủ khoa khối A có tổng điểm xét tuyển là 28,2 điểm. Thí sinh này đến từ Hòa Bình. Tuy nhiên, khi vừa làm xong thủ tục nhập học thì thí sinh này đã viết đơn nghỉ học.

Thí sinh này là N.H.Q, đến từ Hòa Bình. Năm 2018, Q. là thí sinh tự do nên chỉ thi ba môn để xét tuyển vào ngành Chỉ huy Tham mưu.

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi
Các thí sinh Hòa Bình liên tiếp là thủ khoa, á khoa các trường quân đội nhưng đều liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018.

Khi Bộ GD&ĐT tiến hành chấm thẩm định sau gian lận thi THPT quốc gia 2018, điểm thực của thí sinh này là: Toán 1, Lý 0, Hóa 0. Cộng với điểm ưu tiên khu vực, tổng điểm thực xét tuyển của thí sinh Q. là 1,75.

Tuy nhiên, trước đó, điểm xét tuyển đại học năm 2018 của thí sinh N.H.Q lần lượt là: Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25 và cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Tổng điểm xét tuyển của thí sinh này là 28,2 bao gồm cả điểm cộng ưu tiên.

Như vậy, thí sinh này đã được nâng lên tới 26,45 điểm trở thành thủ khoa của trường Sỹ quan Lục quân 1.

Trường Sỹ quan Phòng hóa có thủ khoa gian lận thi 20,95 điểm

Trong vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình, D.A.T cũng là một trong 64 thí sinh được nâng điểm nhiều, với tổng số điểm được nâng cho cả ba môn xét tuyển là 20,95 điểm.

Theo đó, kì thi THPT quốc gia 2018, D.A.T xét tuyển vào trường Sỹ quan Phòng hóa ở tổ hợp 3 môn Toán, Lý, Hóa. Trong lần công bố điểm thi THPT quốc gia 2018, T. đạt tổng điểm xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên là 26,1 điểm. Với số điểm này, T. nghiễm nhiên trở thành thủ khoa trường Sỹ quan Phòng hóa.

Tuy nhiên, sau chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này lại rất thấp, tổng điểm ba môn xét tuyển chỉ đạt 9,35. Cụ thể, điểm Toán là 3,6; điểm Lý 2; điểm Hóa 3,75. Trong khi trước đó, điểm ba môn này lần lượt là 8,4 - 8 - 9.

Như vậy, tổng số điểm thủ khoa "giả" này được nâng lên ở các môn thi tốt nghiệp THPT tới 20,95 điểm.

Học viện Hậu cần: Thủ khoa và á khoa đều được nâng điểm

Năm 2018, cả thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần đều là thí sinh Hoà Bình và đều nằm trong danh sách thí sinh liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018.

Trong đó, thủ khoa Đ.T.G. của trường có điểm lần lượt ba môn xét tuyển là 9,2 - 9,75 - 9. Sau chấm thẩm định, điểm thực của ba môn này là: 5,8 - 5,25 - 7,25. Như vậy, tổng điểm được nâng của thí sinh Đ.T.G là 14,95 điểm.

Tuy nhiên, sau khi vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình bị phanh phui vào tháng 7/2018 và công an tiến hành điều tra, thủ khoa này đã không đến nhập học.

Ngoài thủ khoa, á khoa Học viện Hậu cần năm 2018 - N.H.H.Đ cũng là thí sinh gian lận thi THPT quốc gia 2018. N.H.H.Đ cũng nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm nhiều nhất ở Hòa Bình.

Cụ thể, N.H.H.Đ. có điểm lần lượt ba môn xét tuyển là 9,2 - 9,25 - 9,25. Sau chấm thẩm định, điểm thực của ba môn này là: 5,4 - 4 - 5,25. Tổng điểm thí sinh này được nâng ở tất cả các môn là 18,8 điểm.

Liên quan đến gian lận thi THPT quốc gia 2018, hiện tại các trường quân đội chưa hoàn tất việc rà soát các thí sinh trúng tuyển vào trường ở Hòa Bình, Sơn La.

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi Gian lận 26,45 điểm, thí sinh Hòa Bình thành thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1

Thí sinh Hòa Bình đã được nâng 26,45 điểm để trở thành thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1 năm 2018.

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi ĐH Y Hà Nội chính thức loại sinh viên gian lận điểm thi ở Sơn La, Hoà Bình

Đại học Y Hà Nội cho biết nhà trường vừa họp Hội đồng xem xét hủy kết quả trúng tuyển đối với 2 sinh viên ...

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi Chạy điểm cho con, nhiều phụ huynh đối mặt án 20 năm tù

TĐO - Liên quan đến vụ án "chạy điểm" lớn nhất từng bị phanh phui tại Mỹ với giá trị tổng cộng lên tới 25 triệu ...

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi Thí sinh gian lận thi THPT quốc gia 2018 có được dự thi THPT quốc gia 2019?

Bộ GD&ĐT đã thông tin chính thức về quyền được tham dự kì thi THPT quốc gia 2019 của các thí sinh gian lận điểm ...

hang loat thu khoa a khoa truong quan doi la thi sinh hoa binh gian lan thi Hòa Bình có 2 thí sinh gian lận điểm thi đỗ vào ĐH Y Hà Nội, chỉ 1 bị đuổi học

Hòa Bình và Sơn La có 3 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 đỗ vào ĐH Y Hà Nội. Phó Hiệu ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hang-loat-thu-khoa-a-khoa-truong-quan-doi-la-thi-sinh-hoa-binh-gian-lan-thi-75391.html

In bài viết