Ủy ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu báo cáo các vụ xâm hại tình dục trẻ em

10:13 | 08/04/2019

Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo cụ thể về các vụ xâm hại tình dục trẻ em để cơ quan này đánh giá và tìm giải pháp mới cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.
Nhiều chung cư lớn ở Hà Nội tổ chức tuyên truyền chống nạn xâm hại tình dục trẻ em Từ vụ Minh Béo tuyển sinh: Chúng ta không được quên cuộc chiến chống xâm hại tình dục trẻ em! Có những vết hằn không bao giờ biến mất: Loạt hình ám ảnh về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em
xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the
Vụ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy gây bức xúc dư luận trong thời gian gần đây.

Ủy ban Tư pháp Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc họp đánh giá về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp. Đồng thời, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và đưa ra các giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu Bộ Công an, Viện KSND tối cao, TAND tối cao báo cáo về một số vụ việc xâm hại, có dấu hiệu XHTD trẻ em gây bức xúc, được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.

Một loạt các vụ việc gây bức xúc dư luận đã được liệt kê gồm vụ Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) dâm ô với nhiều học sinh nam của trường. Vụ Nguyễn Văn Viễn (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố do có hành vi hiếp dâm cháu bé ba tuổi.

Vụ thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) bị tố có hành vi dâm ô 13 học sinh đang học lớp 5A. Vụ Hồ Trọng Đăng, Tổng phụ trách đội Trường THCS Phan Bội Châu (xã La Nan, huyện Đức Cơ) bị khởi tố do có hành vi dâm ô đối với một nữ học sinh lớp tám.

Ngoài ra, gần đây có vụ Nguyễn Trọng Trình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị khởi tố về hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi. Vụ án năm nam sinh của Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, THPT Triệu Phong và một thanh niên lao động tự do huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị khởi tố về hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thận.

Vụ ông Đỗ Mạnh Hùng có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy tại chung cư Golden Palm (Thanh Xuân, Hà Nội). Và mới đây nhất là vụ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Cuộc họp sẽ lắng nghe các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm như Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, các Bộ LĐ-TB&XH, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - thể thao và du lịch… báo cáo.

Chủ trì cuộc họp này là Ủy ban Tư pháp, thời gian dự kiến vào ngày 19/4 tới đây.

Trước đó, theo TTXVN đưa tin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng yêu cầu các cơ quan chức năng trong năm 2019 tập trung tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao các ngành LĐTBXH, y tế, phụ nữ, Đoàn Thanh niên lập nhóm hạt nhân để hình thành mạng lưới những người tham gia bảo vệ trẻ em ở xã, phường. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Cụ thể, tại Thông báo số 117/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, hoàn thiện và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ký Báo cáo kết quả công tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban, trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm quyền trẻ em phù hợp với quy định của Luật Trẻ em; tăng cường thực hiện các chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu quả trong xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Đồng thời, các Bộ - Ban - Ngành cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng các công cụ kết nối mạng lưới những người tham gia công tác bảo vệ trẻ em trong khung khổ Đề án Tri thức Việt số hóa.

XEM THÊM

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy: Liệu có còn “kì án 200 nghìn”?

Nhiều luật sư cho rằng nếu như vụ việc Nguyên Viện Phó VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy nếu không được ...

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the Người đàn ông dâm ô bé gái trong thang máy là nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng

Nhiều nguồn tin cho biết, người đàn ông sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái trong thang máy ở TP. HCM là một nguyên Phó Viện ...

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the Vatican ban hành luật chống xâm hại tình dục trẻ em

TĐO - Giáo hoàng Francis ký ban hành luật chống nạn xâm hại tình dục trẻ em ở bên trong Vatican cũng như tại các phái đoàn ...

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the Nghi vấn nữ nhân viên bị đồng nghiệp bóp cổ, sàm sỡ trong nhà hàng

Công an phường Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nữ nhân viên tại 1 nhà hàng ...

xam hai tinh duc tre em uy ban tu phap yeu cau cac don vi bao cao cu the Phát hiện con gái bị sàm sỡ ngay tại nhà, bố lao vào đánh đấm kẻ trú mưa tới tấp

Phát hiện Tiến có hành vi sàm sỡ con gái ngay tại nhà mình, anh H. lao vào đánh đấm rồi báo công an.

An Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uy-ban-tu-phap-quoc-hoi-yeu-cau-bao-cao-cac-vu-xam-hai-tinh-duc-tre-em-74896.html

In bài viết