15:08 | 27/03/2019
Ngày 26/3, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã công bố kết quả xét nghiệm của 4.000 trẻ mầm non nghi nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh.
![]() |
Trẻ ở Bắc Ninh được đưa đi xét nghiệm do nghi ngờ nhiễm sán lợn. |
Cụ thể, từ ngày 13 - 22/3 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có 2.073 bệnh nhân nhi đến khám và xét nghiệm. Trong đó, có 18,5% dương tính với ấu trùng sán lợn, 5% dương tính với sán lá gan lớn, 8,8% dương tính với ấu trùng sán dây chó và có đến 37,2 % dương tính với ấu trùng giun đũa chó, mèo.
Ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, từ ngày 15 - 21/3, đã có 1.902 trẻ ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám và xét nghiệm. Trong đó có 176 mẫu dương tính với kháng thể ấu trùng sán dây lợn, chiếm 10,9%.
GS Nguyễn Văn Kính, Gám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương: “Sán lợn có thể lây do nhiễm các ký sinh trùng trong đất, trong nước (ăn các rau thủy sinh không rửa sạch, không nấu chín) hoặc lây từ các thực phẩm không được nấu chín. Dù vậy, đây không phải là bệnh cấp tính do đó các phụ huynh hết sức bình tĩnh. Khi nghi ngờ con có giun sán nên đưa đến các bệnh viện khám”.
GS cũng thông tin, hiện nay, phác đồ điều trị đối với sán trưởng thành chỉ mất 1 ngày, với ấu trùng sán mất 2 tuần.
Trước đó, việc kiểm tra xét nghiệm tập trung diễn ra sau khi có 3 có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn mà một số phụ huynh cho rằng do ăn phải thịt lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học. Lo lắng cho con, bố mẹ các cháu bé trong trường đã đưa con đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương để xét nghiệm.
Huyền Trần