Chùa Ba Vàng thỉnh vong giải nghiệp: Cách toàn bộ chức vụ trụ trì Thích Trúc Thái Minh

18:47 | 26/03/2019

(TĐO) - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc chiều 26/3 đã đưa ra hình thức kỉ luật đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng sau vụ việc gây bức xúc trong thời gian gần đây.
"Thỉnh vong, oan gia trái chủ", bà Yến bị phạt 5 triệu đồng Chưa có hình thức kỉ luật bác sĩ 'khuyên' bệnh nhân lên chùa Ba Vàng điều trị Nhiều trang thông tin của chùa Ba Vàng đã dừng hoạt động

Sau khi tiến hành họp kín, Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam gặp báo chí thông tin về vụ việc xảy ra ở chùa Ba Vàng sau phiên họp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo kết luận của cuộc họp, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn.

chua ba vang thinh vong giai nghiep cach toan bo chuc vu tru tri thich truc thai minh
Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị cách toàn bộ chức vụ sau vụ việc thỉnh oan giải nghiệp ở chùa Ba Vàng.

Vì vậy, Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc quyết định sẽ bị cách toàn bộ các chức vụ hiện nay của thầy Thích Trúc Thái Minh. Cụ thể bao gồm: Trụ trì chùa Ba Vàng, Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã để cho Phật tử Phạm Thị Yến (pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng.

Sáng nay, UBND TP Uông Bí đã mở họp báo thông tin chính thức về vụ việc chùa Ba Vàng thỉnh oan gia trái chủ.

Theo đó, bà Phạm Thị Yến bị phạt 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hoá. Trong khi đó, sư trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong khuôn viên chùa, bao gồm cả việc "thỉnh vong, giải oan trái chủ".

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chua-ba-vang-thinh-vong-giai-nghiep-cach-toan-bo-chuc-vu-tru-tri-thich-truc-thai-minh-74162.html

In bài viết