Thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và thị trường quốc tế

09:35 | 21/07/2026

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã tiếp ông Paul Lê, Phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại và Xuất khẩu Tập đoàn Central Retail. Hai bên trao đổi về kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.
Quảng bá hàng Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm Quốc tế Warsaw Food Expo 2026
Quảng bá hàng Việt tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Kuwai

Tại buổi làm việc, ông Paul Lê cho biết Central Retail đang phối hợp chuẩn bị tổ chức Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 8, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026 tại Trung tâm thương mại CentralWorld, Bangkok.

Là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên, Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan hướng tới giới thiệu hình ảnh, thương hiệu và chất lượng sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại. Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, kết nối với các đối tác và từng bước mở rộng hệ thống phân phối tại Thái Lan.

Cùng với hoạt động này, Central Retail sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ Công Thương tại Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), diễn ra từ ngày 3-5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và thị trường quốc tế
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (thứ hai từ phải sang) tiếp ông Paul Lê, Phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại và Xuất khẩu Tập đoàn Central Retail (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: CTTĐT Bộ Công thương)

Thông qua VIS 2026, Central Retail dự kiến tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tìm kiếm nguồn cung, qua đó thúc đẩy cơ hội đưa sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam vào hệ thống phân phối của Tập đoàn và tiếp cận các thị trường quốc tế.

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan và Vietnam International Sourcing 2026 là hai hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Central Retail. Các chương trình được kỳ vọng góp phần tăng cường quảng bá sản phẩm Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu và kết nối trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế.

Cũng tại buổi làm việc, ông Paul Lê chia sẻ về định hướng phát triển của Central Retail tại Việt Nam với mục tiêu "Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn". Theo đó, Tập đoàn định hướng tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển hệ thống trung tâm thương mại và siêu thị hiện đại tại nhiều địa phương.

Bên cạnh việc góp phần phát triển hạ tầng thương mại và tạo thêm việc làm, Central Retail sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, từ đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng Việt tại thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp của Central Retail trong quá trình phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hàng Việt Nam thời gian qua.

Thứ trưởng đề nghị Central Retail tiếp tục nghiên cứu, triển khai những sáng kiến mới nhằm tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam trên thị trường thế giới.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ tin tưởng Bộ Công Thương và Central Retail sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 8 và Vietnam International Sourcing 2026. Qua đó, hai bên góp phần thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời tăng cường kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài.

Huy động người Việt Nam ở nước ngoài đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế Huy động người Việt Nam ở nước ngoài đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế
Ngày 3/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg nhằm đẩy mạnh huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá thương hiệu quốc gia.
Khoảng 3.000 nhà hàng Việt Nam hoạt động tại Ba Lan Khoảng 3.000 nhà hàng Việt Nam hoạt động tại Ba Lan
Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải trong buổi làm việc với ông Adam Struzik, Thống đốc tỉnh Mazowiecki về trao đổi về quan hệ hợp tác song phương nói chung, tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước nói riêng và một số lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ngày 1/6.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-dua-hang-viet-vao-he-thong-phan-phoi-va-thi-truong-quoc-te-223019.html

In bài viết