10:54 | 25/06/2026
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, hơn nửa thế kỷ qua, gia đình bà Trần Thị Lan (sinh năm 1951, ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chưa tìm được phần mộ của anh trai - liệt sĩ Trần Văn Đào (quê xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh), người tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và không trở về.
Thông tin về liệt sĩ còn lại rất ít. Gia đình chỉ biết ông chiến đấu ở miền Nam, không rõ đơn vị, nơi hy sinh. Vì vậy, khi được Công an xã Mai Phụ hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN thân nhân, bà Lan hy vọng việc đối sánh ADN sẽ mở thêm cơ hội tìm được phần mộ của anh trai.
Cũng như gia đình bà Lan, nhiều thân nhân liệt sĩ trên cả nước vẫn đang chờ một thông tin chính xác về người thân sau nhiều thập kỷ tìm kiếm. Trong bối cảnh đó, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được xem là giải pháp có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm dữ liệu khoa học phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
![]() |
| Lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) |
Tại Hà Tĩnh, công an các xã, phường đang phối hợp với chính quyền, đoàn thể và cán bộ cơ sở rà soát thông tin liệt sĩ, hướng dẫn thân nhân kê khai hồ sơ, lập sơ đồ phả hệ, xác định đúng đối tượng đủ điều kiện lấy mẫu. Công tác này nhằm chuẩn bị cho đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN dự kiến diễn ra từ ngày 3-7/7 tại 5 cụm trên địa bàn tỉnh.
Theo Công an xã Mai Phụ, địa phương hiện có 84 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, với 133 thân nhân thuộc diện lấy mẫu ADN. Tại xã Thạch Lạc, trong tổng số 302 liệt sĩ, còn 148 trường hợp chưa xác định đầy đủ thông tin phần mộ. Lực lượng công an cơ sở đang trực tiếp hỗ trợ từng gia đình kê khai, xác minh thông tin phả hệ; đồng thời có phương án hỗ trợ những thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.
Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh đã cập nhật 22.466 liệt sĩ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, 12.241 liệt sĩ chưa có thông tin phần mộ; 10.100 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ; 125 trường hợp được xác định là phần mộ liệt sĩ không còn hài cốt. Đến nay, 16.310 thân nhân liệt sĩ đã được cập nhật lên hệ thống phục vụ thu nhận mẫu ADN, trong đó 256 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận và cập nhật.
Quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do nhiều liệt sĩ không còn thân nhân họ ngoại đủ điều kiện lấy mẫu đối sánh; một số thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu; nhiều trường hợp thay đổi nơi cư trú qua nhiều giai đoạn. Bên cạnh đó, không ít hồ sơ, tài liệu lưu trữ liên quan đến liệt sĩ còn thiếu hoặc sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến việc thu thập, đối chiếu dữ liệu.
Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đang được triển khai tại nhiều địa phương theo kế hoạch của Bộ Công an.
Tại Lạng Sơn, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an cơ sở và đơn vị lấy mẫu tổ chức thu nhận mẫu ADN trực tiếp tại gia đình thân nhân liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, danh tính. Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác. Năm 2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu nhận 70 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh.
Trong khi đó, Công an tỉnh An Giang đặt mục tiêu thu nhận hơn 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thiện dữ liệu đầy đủ nhất trong tháng 7/2026.
Ngày 24/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Hoạt động này nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Theo thông tin tại buổi lễ, thời gian qua Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.
Báo Thanh Niên dẫn lời Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, chiến dịch cao điểm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
Chiến dịch đặt mục tiêu khẩn trương: phấn đấu thu nhận 300.000 mẫu sinh phẩm ngay trong năm 2026. Lộ trình được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ 25/6 đến 25/7) đặt mục tiêu thu nhận 250.000 mẫu và giai đoạn 2 (từ 26/7 đến 31/12) thu nhận 50.000 mẫu còn lại.
Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là cơ sở quan trọng để tăng khả năng đối sánh, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình chính sách và thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa.
Minh Thái (tổng hợp)