11:01 | 15/06/2026
Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình quan trọng nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự kéo dài nhiều tháng qua tại Trung Đông. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết chính thức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6 tới.
Thông tin được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif công bố trên mạng xã hội X rạng sáng 15/6 (giờ Islamabad). Theo ông Sharif, Washington và Tehran đã nhất trí chấm dứt “ngay lập tức và vĩnh viễn” các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon. Các cuộc họp kỹ thuật và tham vấn sẽ được tổ chức trong tuần này nhằm chuẩn bị cho lễ ký kết chính thức.
Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận việc đạt được thỏa thuận với Iran. Trên mạng xã hội, ông tuyên bố Mỹ sẽ dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran và mở lại hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. “Hãy để dòng dầu chảy trở lại”, ông Trump nhấn mạnh.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông dự kiến tham dự lễ ký kết tại Thụy Sĩ, trong khi khả năng Tổng thống Trump góp mặt cũng đang được xem xét.
![]() |
| Binh sĩ Lebanon đứng gác trong lúc mọi người dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà ở khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut ngày 14/6. (Ảnh: AFP) |
Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi xác nhận nội dung bản ghi nhớ giữa hai nước đã hoàn tất. Theo ông, việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và chấm dứt các hoạt động quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 15/6. Tehran và Washington cũng sẽ tiếp tục đàm phán trong vòng hai tháng tới để hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn.
Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận bao gồm việc Mỹ giải phóng khoảng 25 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại, Tehran cam kết không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì hiện trạng chương trình hạt nhân trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.
Việc hai bên đạt được đồng thuận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Trước đó, Iran đã chỉ trích cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô Beirut (Lebanon), nơi có sự hiện diện của lực lượng Hezbollah. Tehran cho rằng động thái này có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ không đồng tình với cuộc tấn công của Israel, cho rằng đây là thời điểm nhạy cảm khi tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran đang đạt được những bước tiến đáng kể.
Nếu được ký kết đúng kế hoạch vào ngày 19/6, thỏa thuận sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Washington và Tehran, đồng thời mở ra kỳ vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông và góp phần ổn định thị trường năng lượng thế giới.
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là “không thể đảo ngược”, đồng thời khẳng định năng lực hạt nhân đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì ổn định khu vực.
Tuyên bố được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc họp ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, nơi các bên tái khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
![]() |
| Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải, phía trước) thăm nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới khánh thành, ngày 3/6/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN) |
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), một quan chức nước này nhấn mạnh rằng bất kể Washington, Tokyo và Seoul tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao đến đâu, điều đó cũng không thể làm thay đổi vị thế hiện nay của Bình Nhưỡng với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Quan chức trên cho rằng việc Mỹ tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp các hệ thống vũ khí hiện đại cho Hàn Quốc và Nhật Bản là một trong những nguyên nhân khiến Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực răn đe chiến lược. Theo đánh giá của Bình Nhưỡng, chương trình hạt nhân là “sự bảo đảm an ninh vững chắc” cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trước đó, Triều Tiên nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Đầu tháng 6, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng tuyên bố chính sách hạt nhân của Triều Tiên là “đường lối không được lùi bước”.
Triều Tiên đã đẩy mạnh phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán với Mỹ đổ vỡ vào năm 2019. Những năm gần đây, Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và tăng cường năng lực quân sự, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh phối hợp an ninh nhằm đối phó các mối đe dọa từ nước này.
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) ngày 14/6 cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 710 trường hợp, trong đó có 149 ca tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 21%.
Theo thống kê mới nhất, hiện có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi 35 người đã hồi phục.
Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc chính phủ ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc để ứng phó với dịch bệnh, Bộ Y tế Congo khẳng định không có bất kỳ lệnh phong tỏa nào được áp dụng tại các khu vực bị ảnh hưởng và cũng chưa xem xét triển khai biện pháp này.
Cơ quan y tế nước này kêu gọi người dân không phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời theo dõi các thông báo từ những kênh chính thức.
![]() |
| Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tiến hành khử trùng tại Mongbwalu (tỉnh Ituri, CHDC Congo). (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Bộ Y tế Congo cho biết chính phủ, chính quyền địa phương cùng các đối tác quốc tế và cộng đồng đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các hoạt động trọng tâm gồm giám sát dịch tễ, điều trị bệnh nhân, truy vết người tiếp xúc, tiêm chủng, truyền thông nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng.
Trong bản cập nhật mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch Ebola tại CHDC Congo vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tiếp tục gia tăng và phạm vi lây lan ngày càng mở rộng.
WHO cũng lưu ý số ca tử vong được ghi nhận hiện nay có thể thấp hơn thực tế, do nhiều trường hợp tử vong xảy ra trước khi được phát hiện hoặc vẫn đang trong quá trình điều tra dịch tễ.
| Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp trước các thách thức với đại dương; FAO cảnh báo kháng thuốc kháng sinh đe dọa an ninh lương thực toàn cầu; EU tăng tốc giành chủ quyền số trong cuộc đua công nghệ toàn cầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 5/6. |
| WHO cảnh báo nguy cơ Ebola lan rộng tại châu Phi; Tái bùng phát giao tranh giữa Mỹ và Iran; NASA công bố phi hành đoàn Artemis III... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/6. |
Nguyệt Anh (t/h)