16:44 | 14/06/2026
BS.CKII Nguyễn Minh Đức - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, điều quý giá nhất mà chương trình mang lại không chỉ là những ca phẫu thuật thành công mà là một hành trình hợp tác y khoa bền vững.
Hoạt động này đã trở thành biểu tượng đẹp về tình hữu nghị và lòng nhân ái giữa Nhật Bản với Việt Nam.
![]() |
| Các chuyên gia y tế Nhật Bản thực hiện ca mổ cho trẻ em bị dị tật khe hở môi - vòm miệng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. (Ảnh: Báo Đà Nẵng) |
Suốt hơn hai thập niên, các chuyên gia Nhật Bản đã xem xứ Quảng như quê hương thứ hai của mình. Vừa trực tiếp phẫu thuật cho trẻ em bị khe hở môi - vòm miệng, các chuyên gia Nhật Bản còn đồng hành với đội ngũ y, bác sĩ địa phương trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý liên quan.
"Mỗi mùa hè, chúng tôi không chỉ đón một đoàn chuyên gia quốc tế đến hỗ trợ chuyên môn mà còn đón những người bạn thân thiết của Quảng Nam. Hơn 20 năm là một hành trình rất dài, được xây dựng bằng sự tin tưởng, lòng nhân ái và khát vọng mang lại những nụ cười trọn vẹn cho trẻ em khó khăn", BS.CKII Nguyễn Minh Đức chia sẻ.
Được biết, bên cạnh trực tiếp thực hiện phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân, GS. Tadashi Yamamoto còn vận động các trang thiết bị y tế từ bệnh viện, bạn bè tại Nhật để gửi đến Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, số lượng thiết bị từ Nhật gửi sang cho các bệnh viện của Việt Nam phục vụ vận hành phẫu thuật đã hơn chục container, trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Kim Hảo (t/h)