e magazine
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười

08:17 | 12/03/2024

Những em nhỏ không may mắc dị tật sẽ có cơ hội được "tìm lại nụ cười". Đó là mục tiêu hướng đến của Chương trình Phẫu thuật nụ cười dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch diễn ra ngày 11/3 tại Hà Nội do Tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba triển khai thực hiện.

Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười

Những em nhỏ không may mắc dị tật sẽ có cơ hội được "tìm lại nụ cười". Đó là mục tiêu hướng đến của Chương trình Phẫu thuật nụ cười dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch diễn ra ngày 11/3 tại Hà Nội do Tổ chức Operation Smile Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba triển khai thực hiện.

Đầu giờ sáng 11/3, khu khám bệnh nhà B, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) rộn ràng, đông đúc hơn mọi ngày, khi hàng chục gia đình cùng đưa con em của mình tập trung về đây với hy vọng giúp trẻ "lấy lại nụ cười".

Các bé đều có chung một đặc điểm là mắc dị tật ở vùng sọ mặt. Người thân đưa các em đến đây để tham gia chương trình Phẫu thuật nụ cười, với mong muốn xóa đi những dị tật trên gương mặt, giúp nụ cười con trẻ tròn trịa hơn.

Vừa bế con bước ra khỏi phòng khám sàng lọc, chị Giàng Thị Lan (23 tuổi, ngụ Xã Sùng Phài, TP Lai Châu) chia sẻ: “Bé nhà tôi 12 tháng tuổi bị hở hàm ếch bẩm sinh. Sau khi nghe bác sĩ tư vấn có thể phẫu thuật, giúp con cải thiện tình trạng, tôi thấy mừng".

Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Bác sĩ thăm khám cho con chị Giàng Thị Lan. (Ảnh: Đinh Hòa)

Từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh), mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh (25 tuổi) lặn lội ra Hà Nội khi biết được thông tin về chương trình. Bé trai con của chị là Nguyễn Minh Khôi (12 tháng tuổi) bị tật dính thắng lưỡi. Trước đó bé đã được gia đình đưa đến bệnh viện ở Vinh tuy nhiên chi phí phẫu thuật và gây mê khá lớn nên gia đình chưa thể cho bé thực hiện.

"Được người quen báo tin có chương trình phẫu thuật miễn phí ở Hà Nội, hai vợ chồng đi từ đêm qua để 4h sáng nay (11/3) có mặt ở bệnh viện chờ xếp hàng lấy số khám. Tôi hy vọng con được phẫu thuật có thể ăn uống dễ dàng hơn và không ảnh hưởng đến việc tập nói hay phát âm của con".

Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh (áo hồng) lắng nghe nhân viên y tế hướng dẫn các bước chuẩn bị cho xét nghiệm và phẫu thuật. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (30 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) - mẹ bé Nguyễn Ngọc Tuệ An cho kể: Khi mang thai bé, qua khám bệnh, chị phát hiện con mình bị hở môi nhưng do không bị dị tật nào khác nên chị quyết định sinh con. Khi cháu chào đời, cha cháu đã bỏ đi, để lại cho chị Phượng một tay nuôi hai đứa con (bé An và bé lớn 5 tuổi).

Chị Phượng tần tảo nuôi con, làm thuê, bán hàng. Thấy con hở môi chị đau lòng nhưng chỉ biết thở dài vì không có tiền phẫu thuật. Năm 2022, khi biết các y, bác sĩ về phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, chị Phượng đưa con mình đến khám và đã được phẫu thuật vá khe hở môi. Lần này, chị đưa con ra Hà Nội với hy vọng con sẽ tiếp tục được phẫu thuật vá vòm.

"Bác sĩ tư vấn lần này bé Tuệ An có thể có thể phẫu thuật vòm. Tuy nhiên bác sĩ cũng lưu ý phẫu thuật mới chỉ là những bước đầu. Sắp tới gia đình cần cùng bé luyện phát âm, sửa răng sâu, sửa sẹo môi, nắn chỉnh răng, chỉnh sửa khoang mũi... Đây là quá trình có thể kèo dài đến năm 18 tuổi. Vì vậy tôi mong cả gia đình có đủ sức khỏe để đồng hành cùng con trong hành trình dài sắp tới" - chị Phượng tâm sự.

Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng cùng con gái lắng nghe tư vấn của bác sĩ. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Tổ chức Operation Smile Việt Nam, trong sáng 11/3 đã có 70 bệnh nhi đăng ký tham gia chương trình. Bệnh viện sẽ khám sàng lọc và tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhi phù hợp. Thời gian phẫu thuật từ ngày 11-15/3/2024.

Operation Smile Việt Nam sẽ tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật và thuốc men cho các bệnh nhi. Ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở trong thời gian lưu viện.

Một số hình ảnh trong chương trình Phẫu thuật nụ cười tại Hà Nội:

Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Rất nhiều gia đình đưa trẻ đến khám trong chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa)
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Các tình nguyện viên tư vấn, giúp các bé lập hồ sơ để chuẩn bị thăm khám. (Ảnh: Đinh Hòa)
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Bác sỹ khám cho trẻ mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. (Ảnh: Đinh Hòa)
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Các bệnh nhi sẽ được khám sàng lọc, làm bệnh án, đồng thời thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu để chuẩn bị cho phẫu thuật. (Ảnh: Đinh Hòa)
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Ts.Bs. Nguyễn Khánh Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba trao quà cho gia đình các bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hòa)
Operation Smile cùng em tìm lại nụ cười
Đại diện tổ chức Operation Smile, nhà tài trợ, các bệnh nhân và y bác sĩ tham gia chương tình Phẫu thuật nụ cười tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phẫu thuật nụ cười là chương trình phẫu thuật nhân dạo cho trẻ em kém may mắn sinh ra với dị tật khe hở môi và hở hàm ếch được Tổ chức Operation Smile Vietnam thực hiện từ năm 1989 đến nay.

Sau 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Operation Smile đã khám, điều trị cho hơn 66.000 bệnh nhân trên cả nước, mang lại nụ cười mới, tròn trịa hơn cho các em nhỏ và gia đình, đặc biệt là tại những vùng sâu vùng xa, nơi người dân khó tiếp cận với dịch vụ y tế tiên tiến, kịp thời.

Operation Smile phối hợp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật hàm mặt khu vực miền Trung và miền Nam Operation Smile phối hợp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật hàm mặt khu vực miền Trung và miền Nam
Hơn 10.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh được hỗ trợ tìm lại nụ cười Hơn 10.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh được hỗ trợ tìm lại nụ cười

Ngọc Châu

Tin bài liên quan

OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

"Không có sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự thì tổ chức khó lòng đạt được những thành công trên hành trình 35 năm tại Việt Nam. Tất cả nỗ lực đều vì mục đích chung: làm sao thực hiện được càng nhiều ca phẫu thuật cho các em nhỏ". Đó là ý kiến của chuyên gia người nước ngoài khi đồng hành tổ chức phi chính phủ Operation Smile (OS).
"Thắp sáng nụ cười Việt Nam"

"Thắp sáng nụ cười Việt Nam"

Từ ngày 9-20/4/2024 tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ sẽ diễn ra chương trình phẫu thuật từ thiện "Thắp sáng nụ cười Việt Nam" mùa 2 năm 2024 cho 120 trẻ em và người lớn.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.

Tin mới

VCF khám tim miễn phí cho trẻ em khu vực miền Trung, Tây Nguyên

VCF khám tim miễn phí cho trẻ em khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Ngày 26/4, Quỹ VinaCapital Foundation (VCF), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình và Ngân hàng vacxin Sanofi đã phối hợp tổ chức lễ khởi động Chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh và tiêm vaccine cúm tại ba tỉnh Quảng Bình, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc

Lớp học giáo dục định hướng dành cho đối tượng có dự định di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn vừa được tổ chức vào ngày 24/4 tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tin khác

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.
Phiên bản di động