Cần Thơ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm khu vực ĐBSCL

15:43 | 22/05/2026

Sáng 22/5, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô
Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề 2026: Gìn giữ hồn biển, mở hướng phát triển du lịch văn hóa

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, quyết tâm và cam kết của thành phố Cần Thơ trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữ vai trò dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cần Thơ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm khu vực ĐBSCL
Cần Thơ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm khu vực ĐBSCL
Hội thảo quy tụ nhiều gian hàng khoa học công nghệ hiện đại. (Ảnh: HV)

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ; thành viên Ban Chỉ đạo thành phố; lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ và khu vực ĐBSCL; cùng đại diện các doanh nghiệp dẫn dắt, tập đoàn công nghệ, tổ chức và cá nhân liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Cần Thơ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm khu vực ĐBSCL
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 và ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: HV)

Cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa và dẫn dắt vùng ĐBSCL; đồng thời là trung tâm khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng. Thành phố hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, thời gian qua, thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực với 30 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết; liên kết với 6 quỹ đầu tư trong và ngoài nước; hỗ trợ thành công 21 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hơn 190 dự án khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố đã hình thành và kết nối với 5 mạng lưới liên kết hệ sinh thái vùng, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian và 6 không gian làm việc chung phục vụ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Cần Thơ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang tầm khu vực ĐBSCL
Ký kết hợp tác giữa các đơn vị. (Ảnh: HV)

Đặc biệt, năm 2025, thành phố Cần Thơ đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo nhiệm vụ tại Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP và chủ trương thống nhất của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo phát triển trung tâm trở thành hạt nhân điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn vùng ĐBSCL về chính sách, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), liên kết “ba nhà” và hợp tác công - tư; đồng thời vận hành hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), đánh giá với vị thế là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL, thành phố Cần Thơ đang mang sứ mệnh dẫn dắt và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo cho toàn khu vực.

Ông Nguyễn Mai Dương khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với thành phố Cần Thơ trong hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng tầm vị thế của thành phố Cần Thơ không chỉ trong vùng ĐBSCL mà còn hướng đến tầm quốc gia và quốc tế.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Trung ương và thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đề xuất các mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công và khu vực tư, hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ giữ vai trò dẫn dắt vùng ĐBSCL gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương.

Thông qua hội thảo, thành phố Cần Thơ kỳ vọng tiếp tục tăng cường liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo vùng ĐBSCL theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: công bố hợp tác thành lập Innovation Hub 4.0 giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Tập đoàn CT Group; ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ; ký kết hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ; cùng hoạt động triển lãm sản phẩm công nghệ, giải pháp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị khoa học - công nghệ của vùng ĐBSCL vào năm 2045, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và là thành phố đáng sống của Việt Nam.

Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Chiều 8/4/2026, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, với sự tham dự của gần 500 đại biểu là chức sắc, sư sãi, cán bộ và người có uy tín trong cộng đồng.
“Cú hích tiêu dùng mừng đại lễ – Sôi động sân chơi săn hàng hiệu thật, giảm giá thật” “Cú hích tiêu dùng mừng đại lễ – Sôi động sân chơi săn hàng hiệu thật, giảm giá thật”
Sáng 17/4, Sở Công Thương TP. Cần Thơ phối hợp với phối hợp cùng Công ty TNHH TM-DV Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Cần Thơ Mega Sale” lần thứ 2 năm 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ 30/4 - 1/5, đồng thời hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu.
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1 Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ và Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình khu vui chơi dành cho trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, thuộc xã Vĩnh Viễn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ tốt hơn công tác dạy và học tại địa phương.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-phat-trien-he-sinh-thai-doi-moi-sang-tao-khoi-nghiep-mang-tam-khu-vuc-dbscl-221641.html

In bài viết