10:25 | 22/05/2026
Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước hồi tháng 4/2026. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển tốt đẹp.
Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026).
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: TTXVN). |
Theo TTXVN, quan hệ hai nước có nền tảng lịch sử sâu sắc. Trong hành trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan vào tháng 7/1928 để vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt, đặt nền móng cho phong trào cách mạng và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Trong gần hai năm hoạt động tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều địa phương như Bangkok, Udon Thani, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nong Khai… Tình cảm và sự giúp đỡ của nhân dân Thái Lan đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Người.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tháng 6/2013, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, trở thành hai nước ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với nhau. Đến năm 2015, quan hệ tiếp tục được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Tăng cường. Ngày 16/5/2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ USD. Hai nước đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ USD.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đứng thứ hai trong ASEAN, sau Singapore.
Hai bên đang thúc đẩy triển khai chiến lược “Ba kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cũng như kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.
Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua các cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo, phối hợp giữa lực lượng hải quân, không quân và tuần tra chung trên biển.
Trong lĩnh vực du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh. Năm 2025, có hơn 660.300 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan và gần 458.000 lượt khách Thái Lan tới Việt Nam. Thái Lan hiện thúc đẩy sáng kiến du lịch “Sáu quốc gia, Một điểm đến”.
Hợp tác giáo dục - đào tạo và hợp tác địa phương giữa hai nước cũng ngày càng được củng cố. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương Thái Lan.
Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan hiện có hơn 100.000 người. "Phố Việt Nam" đầu tiên trên thế giới được chính quyền sở tại công nhận nằm tại tỉnh Udon Thani.
Minh Thái (tổng hợp)