Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

10:06 | 22/05/2026

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Trải nghiệm an toàn tại Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định gồm 8 chương, 117 điều, quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt.

Theo quy định, đối tượng bị xử phạt bao gồm tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

Nghị định áp dụng đối với nhiều nhóm tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông như doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp nội dung trên mạng viễn thông di động, đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng, đơn vị phát thanh - truyền hình, đơn vị vận hành hệ thống thông tin, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự…

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. (Ảnh minh họa: KT)

Nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội bị xử phạt nặng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 174/2026/NĐ-CP là quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Theo đó, mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống; xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, các hành vi đăng tải thông tin cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; nội dung dâm ô, đồi trụy; thông tin phá hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng thuộc diện bị xử phạt.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi chia sẻ nội dung mô tả chi tiết các hành động chém giết, tai nạn, nội dung kinh dị, rùng rợn; chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm khi chưa được phép lưu hành hoặc chưa có sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; cung cấp đường dẫn tới các nội dung bị cấm trên mạng cũng bị xử phạt theo quy định mới.

Bên cạnh đó, việc lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí trái quy định cũng nằm trong nhóm hành vi bị xử lý.

Nghị định 174/2026/NĐ-CP đồng thời siết chặt trách nhiệm của chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, chủ trang cộng đồng và quản trị viên các nhóm trên mạng xã hội.

Theo quy định, các chủ thể này có thể bị xử phạt nếu không thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, nội dung ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin ảnh hưởng đến trẻ em khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các cơ quan báo chí, việc thiết lập tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung hoặc nhóm cộng đồng trên mạng xã hội trong và ngoài nước mà không thực hiện thông báo theo quy định cũng sẽ bị xử phạt.

Phạt tới 50 triệu đồng với hành vi gây hoang mang dư luận

Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, Nghị định quy định mức xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Cụ thể, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt ở khung cao.

Ngoài ra, hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ cũng bị áp dụng mức xử phạt tới 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Chính phủ, việc ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số, đồng thời góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và tuân thủ pháp luật.

Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội Australia thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Australia vừa thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025 nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của các em.
Mạng xã hội: cầu nối văn hóa, giới trẻ Việt Nam - Campuchia Mạng xã hội: cầu nối văn hóa, giới trẻ Việt Nam - Campuchia
Không chỉ là nơi chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ, mạng xã hội còn giúp Việt Nam và Campuchia tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Từ các nội dung về văn hóa, ẩm thực đến cơ hội hợp tác trên đa dạng lĩnh vực, mạng xã hội đã trở thành nhịp cầu đưa hai dân tộc tiến gần hơn đến một tương lai bền vững.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tu-17-phat-tan-tin-gia-tren-mang-xa-hoi-co-the-bi-phat-toi-50-trieu-dong-221627.html

In bài viết