08:34 | 21/05/2026
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Máy bay chở ông Putin hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc 23h15 giờ địa phương (22h15 giờ Việt Nam). Ngoại trưởng Vương Nghị đón Tổng thống Putin tại sân bay.
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự kiến tiến hành hội đàm hẹp và hội đàm mở rộng, tập trung vào quan hệ song phương cùng các vấn đề quốc tế. Hai bên được cho là sẽ ký khoảng 40 văn kiện hợp tác giữa chính phủ, bộ ngành và doanh nghiệp.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh vào ngày 19/5/2026 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Theo Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov, trong số này có 21 văn kiện sẽ được ký dưới sự chứng kiến của hai nguyên thủ, trong đó có Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung.
Ông Putin và ông Tập cũng sẽ tham dự lễ phát động chương trình giao lưu giáo dục - văn hóa Nga - Trung giai đoạn 2026-2027, thăm triển lãm chung về lịch sử quan hệ hai nước do hai hãng thông tấn TASS và Tân Hoa xã tổ chức.
Tổng thống Nga dự kiến có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhằm thảo luận hợp tác thực tiễn giữa hai nước. Chương trình thăm còn bao gồm lễ kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước Nga - Trung và 30 năm hình thành lộ trình hợp tác chiến lược song phương, với sự tham gia của đại diện giới doanh nghiệp, học giả, truyền thông và công chúng hai nước.
Chuyến thăm sẽ khép lại bằng cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo để trao đổi về các vấn đề quốc tế quan trọng. Chỉ có bốn đại diện từ mỗi bên được mời tham dự cuộc gặp này.
Thượng viện Hoa Kỳ chiều 18/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trang web chính thức của Thượng viện Hoa Kỳ cho hay gói phê chuẩn gồm 49 đề cử nhân sự, trong đó có chức vụ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã được thông qua bằng hình thức biểu quyết ghi danh với kết quả 46 phiếu thuận - 43 phiếu chống.
![]() |
| Bà Jennifer Wicks McNamara được Thượng viện phê chuẩn làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ) |
Bà Jennifer Wicks McNamara được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thay cho ông Marc E. Knapper kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm nay. Bà McNamara hiện là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng, vị trí bà đảm nhiệm từ năm 2012 và từng phục vụ dưới 4 đời tổng thống Hoa Kỳ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, bà được đánh giá là một công chức chuyên nghiệp, am hiểu sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại.
Trong sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà McNamara từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, bao gồm Chánh văn phòng phụ trách nguồn lực viện trợ nước ngoài, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.
Theo giới chức Hoa Kỳ, bà McNamara từng đóng vai trò chủ chốt trong việc hiện đại hóa hệ thống chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao và tham gia lập kế hoạch cho các đợt chuyển giao quyền lực tổng thống.
Theo Thông tấn xã Mỹ Latinh Prensa Latina (Cuba), một lô hàng viện trợ nhân đạo gồm khoảng 1.600 tấn thực phẩm và các mặt hàng vệ sinh cá nhân từ Mexico và Uruguay vừa cập cảng Cuba.
Đại sứ Mexico tại Cuba Miguel Ignacio Díaz cho biết, đây là chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ 8 dành cho Cuba. Ông nhấn mạnh hoạt động này thể hiện cam kết của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong việc hỗ trợ người dân Cuba trước tác động của lệnh cấm vận do Hoa Kỳ áp đặt.
![]() |
| Chuyến hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico, Uruguay cập cảng Cuba. (Ảnh: Prensa Latina) |
Theo Đại sứ Miguel Ignacio Díaz, hàng viện trợ được huy động từ Chính phủ Mexico, các tổ chức xã hội, công đoàn và các nhóm tham gia chiến dịch quyên góp tại quảng trường Zócalo ở thủ đô Mexico City.
Uruguay tham gia sáng kiến này theo lời mời của Mexico, đồng thời vận chuyển hàng viện trợ trên cùng một con tàu nhằm khắc phục khó khăn hậu cần trong việc đưa hàng hóa tới Cuba.
Bộ trưởng Công nghiệp Thực phẩm Cuba Alberto López bày tỏ cảm ơn Chính phủ Mexico và Uruguay vì "cử chỉ nhân đạo" dành cho người dân Cuba trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Ông cho biết các mặt hàng viện trợ sẽ được phân phối tới những nhóm dễ bị tổn thương nhất như trẻ em, người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ trưởng Alberto López nhấn mạnh lô hàng đến đúng thời điểm nền kinh tế nước này chịu nhiều sức ép, đồng thời coi đây là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế.
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 19/5 Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua bước thủ tục quan trọng đối với nghị quyết nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh với Iran của Tổng thống Donald Trump nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
Cuộc bỏ phiếu đạt kết quả 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Bốn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ, trong khi ba nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt. Đây được xem là động thái hiếm hoi thể hiện sự phản đối lưỡng đảng đối với chính sách quân sự của ông Trump, khoảng 80 ngày sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran.
Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine bảo trợ, yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép Quốc hội trước khi tiếp tục các hành động quân sự chống Iran. Ông Kaine cho rằng đây là "thời điểm thích hợp" để Quốc hội xem xét chiến lược của Nhà Trắng, trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất hòa bình từ Tehran.
Tuy nhiên, nghị quyết vẫn còn nhiều rào cản trước khi có hiệu lực. Văn bản này cần được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua và phải đạt đa số 2/3 tại cả hai viện Quốc hội để tránh nguy cơ bị Tổng thống Trump phủ quyết.
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 của Hoa Kỳ, tổng thống chỉ được phép tiến hành hoạt động quân sự trong 60 ngày nếu chưa có sự chấp thuận của Quốc hội. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng Nhà Trắng đã vượt quá thẩm quyền hiến định khi tiếp tục chiến dịch quân sự với Iran mà chưa xin phép Quốc hội. Phía Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa khẳng định các hành động quân sự của ông Trump là hợp pháp và nằm trong quyền hạn của tổng tư lệnh nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Hoa Kỳ.
Phan Anh