15:10 | 29/04/2026
Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tháng Nhân đạo năm 2026 diễn ra trên phạm vi cả nước trong tháng 5, cao điểm từ đầu đến giữa tháng, gắn với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội (23/11/1946–23/11/2026) và Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).
Lễ phát động cấp quốc gia được tổ chức tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố và nhiều điểm cầu cơ sở, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2026. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN). |
Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh Tháng Nhân đạo là “tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo”, có vai trò kết nối các nguồn lực xã hội, đưa hoạt động trợ giúp đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Qua 5 năm triển khai (2021–2025), chương trình đã huy động trên 3.182 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 6,6 triệu lượt người trên cả nước.
Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo; hỗ trợ sinh kế bền vững cho khoảng 17.000 hộ gia đình; tổ chức “Ngày hội nhân ái” tại 100% xã, phường và tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện.
Trong khuôn khổ lễ phát động và suốt Tháng Nhân đạo, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như tổ chức “Chợ Nhân đạo”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện, trao quà và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Đồng thời, mô hình “Cộng đồng nhân ái – Kết nối yêu thương” được triển khai tại một số địa bàn khó khăn, hướng tới hỗ trợ toàn diện về đời sống, giáo dục và sinh kế cho các hộ nghèo.
![]() |
| Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho người tham gia hiến máu tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN). |
Tại các địa phương, lễ phát động được tổ chức đồng loạt từ cuối tháng 4, huy động sự tham gia của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều chương trình cụ thể như xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao sinh kế, cấp học bổng, hiến máu và chăm sóc sức khỏe miễn phí đã được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội.
Tháng Nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa các nguồn lực xã hội với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố hệ thống an sinh và thúc đẩy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng trên phạm vi cả nước.
| Trước khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ được bình thường hóa vào năm 1995, đã có những cây cầu âm thầm nối hai bờ đại dương bằng lòng nhân ái, thiện chí và khát vọng hòa giải. Ông Hà Huy Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, từng là Trưởng đoàn tiền trạm mở Cơ quan liên lạc tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ) năm 1994-1995, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan, Ủy viên Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam, kể lại những cuộc gặp mang dấu ấn ngoại giao nhân dân, góp phần cho tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước. |
| Cuối những năm 80 của thế kỷ XX, hội nghị tại Stony Point (New York, Hoa Kỳ) mở ra chương mới trong hợp tác nhân đạo Việt Nam - Hoa Kỳ, đưa các tổ chức phi chính phủ và cựu binh Hoa Kỳ đến Việt Nam tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh. Ông Hà Huy Thông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Trưởng đoàn tiền trạm mở Cơ quan liên lạc tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan, Ủy viên Hội đồng Hoà bình và Phát triển Việt Nam - người trực tiếp tham dự hội nghị - kể lại những dấu mốc khi những “hạt giống hòa bình” đầu tiên được gieo bằng lòng tin và thiện chí giữa con người hai nước. |
Hòa Bình (TH)