07:06 | 25/04/2026
Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 10/2021 đến nay, Đại sứ Jigjee Sereejav đã tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối ngoại nhân dân.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Đại sứ đã góp phần thúc đẩy và xúc tiến việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mông Cổ lên Đối tác toàn diện; hỗ trợ điều phối, tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh tới Việt Nam vào tháng 11/2023.
Một dấu ấn trong nhiệm kỳ của Đại sứ Jigjee Sereejav là việc thúc đẩy, xúc tiến ký kết hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước năm 2023, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Đại sứ tích cực hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (năm 2024), Diễn đàn Việt Nam - Mông Cổ các năm 2022 và 2024 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương.
Ở cấp địa phương, Đại sứ hỗ trợ xúc tiến hợp tác và ký kết các biên bản ghi nhớ giữa nhiều địa phương hai nước như giữa thủ đô Ulaanbaatar với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; giữa tỉnh Tuv với Phú Thọ; giữa tỉnh Orkhon với Đắk Lắk, cùng nhiều cơ chế hợp tác cấp địa phương khác.
Trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Đại sứ và Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam đã hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt trong việc quảng bá văn hóa, văn học Mông Cổ tại Việt Nam, với các tác phẩm "Bí sử Mông Cổ: Tiểu sử Chinggis Khagan", "Sông Thami xanh trong", "Truyện dân gian Mông Cổ"...
Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ thúc đẩy việc cấp học bổng theo diện hiệp định song phương giữa hai Chính phủ. Hiện có khoảng 50 lưu học sinh Mông Cổ đang theo học tại Việt Nam theo chương trình này.
Giao lưu nhân dân trong lĩnh vực tôn giáo cũng được thúc đẩy thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu và tham dự hội thảo Phật giáo giữa hai nước, góp phần tăng cường gắn kết văn hóa và tinh thần.
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Hoàng Tuấn Thịnh (thứ tư từ phải sang) cùng các đại biểu chụp ảnh với Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav và Phu nhân (thứ ba từ trái sang). (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại lễ trao Kỷ niệm chương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cảm ơn Đại sứ Jigjee Sereejav cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam đã tích cực phối hợp với Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên kênh đối ngoại nhân dân.
Ông ghi nhận, trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ đã có nhiều cách làm sáng tạo trong quảng bá văn hóa, văn học Mông Cổ tại Việt Nam, giúp công chúng Việt Nam hiểu hơn về đất nước, con người và lịch sử Mông Cổ. Ông đánh giá cao vai trò của Đại sứ trong việc thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, gắn với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện. Đại sứ đồng thời tích cực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.
Ông cho biết, việc trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế - nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ đối với quan hệ giữa nhân dân hai nước. Ông mong muốn Đại sứ tiếp tục quan tâm và đóng góp cho việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới.
Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương, đồng thời cho biết trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Theo Đại sứ, Việt Nam là địa bàn công tác có thời gian dài nhất và cũng là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn nhất trong sự nghiệp ngoại giao của mình. Ông bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của đất nước và tình cảm thân thiện của người dân Việt Nam.
Đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong kết nối nhân dân hai nước, Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên hệ và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ trong thời gian tới, dù trên cương vị công tác nào.
Thành Luân