17:59 | 17/04/2026
Ở vùng cao, nhiều em học sinh hằng ngày phải đi bộ quãng đường dài, băng qua những con dốc, con suối hoặc di chuyển bằng xe máy cùng cha mẹ trên những tuyến đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà trở thành một phần quan trọng trong hành trình bảo vệ trẻ em từ sớm.
![]() |
| Buổi tuyên truyền được các em học sinh hào hứng và bổ ích. (Ảnh: Duy Linh) |
Tại Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông do lực lượng Công an xã Mường Nhé phối hợp cùng nhà trường tổ chức đã trở thành việc làm thường niên mỗi khi năm học khép lại, học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè trở về với gia đình, bản làng.
Không phải những bài giảng khô cứng, pháp luật được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, trò chơi hỏi – đáp và các tình huống gần gũi với đời sống hằng ngày. Các em được hướng dẫn cách đi bộ an toàn, quan sát khi sang đường, nhận biết nguy cơ tai nạn và hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Bà Đồng Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Giáo dục pháp luật cho học sinh vùng cao không chỉ là trang bị kiến thức mà còn là bảo vệ các em từ sớm. Khi học sinh hiểu luật, các em biết tự bảo vệ mình và hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng.”
Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi nổi khi học sinh trực tiếp tham gia xử lý các tình huống giao thông giả định. Em Hầu A Quên, học sinh lớp 5A4, hào hứng nói:
“Em đã biết phải đi sát lề đường và quan sát hai bên khi sang đường. Em sẽ nhắc bố mẹ luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.”
![]() |
| Các em học sinh được chiến sỹ Công an hướng dẫn cách cài khóa mũ bảo hiểm đúng quy cách. (Ảnh: Duy Linh) |
Những lời chia sẻ giản dị ấy cho thấy hiệu quả rõ rệt của giáo dục pháp luật khi được truyền tải đúng cách. Từ người tiếp nhận kiến thức, các em học sinh dần trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, mang thông điệp an toàn giao thông về từng gia đình, từng bản làng.
Anh Lùng Văn Đen, phụ huynh học sinh, cho biết: “Trước đây mình nghĩ đi gần thì không cần đội mũ bảo hiểm cho các cháu. Sau khi nhà trường tuyên truyền, gia đình cũng thay đổi. Giờ đi đâu cũng đội mũ bảo hiểm cho con.”
Không chỉ dừng lại ở nội dung an toàn giao thông, nhà trường còn lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh. Các em được hướng dẫn phòng chống đuối nước, phòng tránh tai nạn sinh hoạt tại gia đình và kỹ năng bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày; đồng thời biết cách xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố như đuối nước, bỏng hay dị vật đường thở.
![]() |
| Các em còn được tuyên truyền và thực hành một số kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo Ban giám hiệu nhà trường, giáo dục pháp luật cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và gắn với thực tiễn đời sống vùng cao. Khi học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng sống an toàn, nguy cơ tai nạn sẽ được giảm thiểu ngay từ cộng đồng cơ sở.
Từ những buổi tuyên truyền giản dị nơi sân trường miền núi, những hạt mầm ý thức pháp luật đang lặng lẽ nảy xanh trong từng học sinh, lan tỏa về mỗi gia đình và mỗi bản làng. Khi trẻ em biết sống an toàn và có trách nhiệm từ hôm nay, đó cũng chính là nền móng để xây dựng một vùng biên bình yên, phát triển và bền vững trong tương lai.
| Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức của một huyện biên giới, những năm qua, Mường Nhé luôn tập trung nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. |
| Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tăng cường hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới không chỉ góp phần giải quyết bài toán sinh kế mà còn củng cố tình đoàn kết, hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. |
Duy Linh