15:52 | 09/04/2026
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, với mục tiêu rà soát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam – Lào.
Chuyến thăm lần này mang ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, trong đó ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng hữu nghị, đặc biệt là với Lào. Trọng tâm đặt ra là tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn.
![]() |
| Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN). |
Trong thời gian qua, hợp tác chính trị giữa hai nước tiếp tục được duy trì chặt chẽ thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương. Báo Chính phủ cho biết lòng tin chính trị và sự gắn bó chiến lược giữa Việt Nam và Lào tiếp tục là nền tảng quan trọng để hai bên định hướng quan hệ trong giai đoạn mới.
Hợp tác kinh tế cũng ghi nhận chuyển biến rõ nét. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD, tăng gần 33% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Lào và là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại nước này với 274 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD. Nhiều lĩnh vực được hai bên ưu tiên thúc đẩy gồm kết nối giao thông, năng lượng, logistics, thương mại và đầu tư, hướng tới tạo không gian phát triển chung giữa hai nền kinh tế.
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá chuyến thăm của đồng chí Trần Cẩm Tú là dịp để hai bên thống nhất các phương hướng thúc đẩy liên kết phát triển, nhất là về hạ tầng, năng lượng, thương mại và đầu tư, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữ vững ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế.
Bên cạnh chính trị và kinh tế, hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Báo Chính phủ dẫn đánh giá từ phía Lào cho thấy hai nước đã phối hợp tích cực trên nhiều lĩnh vực xã hội, trong đó có những kết quả mang ý nghĩa biểu tượng như việc UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Namno của Lào là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới với Phong Nha – Kẻ Bàng của Việt Nam. Đây được xem là minh chứng cho hiệu quả hợp tác ngày càng toàn diện giữa hai nước.
Với nền tảng hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nâng chất lượng hợp tác thực chất và củng cố quan hệ Việt Nam – Lào theo hướng gắn bó chiến lược hơn trong thời gian tới.
| Tối 21/12, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ), Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX năm 2025 đã chính thức bế mạc sau ba ngày diễn ra sôi nổi. |
| Ngày 24/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước”. |
Trọng Tuấn (TH)