Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"

08:51 | 04/04/2026

Ngày 03/4 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về công tác đối ngoại nhân dân tới các tổ chức thành viên ở Trung ương, trong đó làm rõ các yêu cầu mới đối với công tác này.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân
Tọa đàm "Hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm với Việt Nam"

Tham dự Hội nghị có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng, Đồng Huy Cương; lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị của Cơ quan thường trực và lãnh đạo, ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức thành viên ở Trung ương.

Tại Hội nghị, ông Phan Anh Sơn đã thông tin các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV, những điểm mới trong đường lối đối ngoại, các trọng tâm triển khai trong thời gian tới, đồng thời trao đổi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hội nghị xác định 4 yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn tới.

Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận, tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, chuyển mạnh từ tư duy hoạt động hữu nghị đơn thuần sang đóng góp thiết thực cho hòa bình, an ninh, xây dựng môi trường quốc tế thuận lợi; kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển", gắn chặt hơn với lợi ích phát triển của quốc gia; gia tăng "sức mạnh mềm", nâng cao vị trí của Việt Nam.

Thứ hai, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu, giúp nhận diện sớm các xu thế quốc tế và tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Thứ ba, đối ngoại nhân dân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Thứ tư, xây dựng một hệ thống mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, với đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, nhạy bén với thời cuộc, sâu sắc về chiến lược.

Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Phan Anh Sơn cho biết, ngày 24/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm.

Các nhiệm vụ tập trung vào việc thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động từ giao lưu thuần túy sang kiến tạo lợi ích phục vụ phát triển đất nước; xây dựng tổ chức, bộ máy hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, quốc phòng - an ninh, các bộ, ngành, địa phương, đồng thời củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác theo hướng đa dạng, đa tầng.

Các lĩnh vực hoạt động cũng phải đổi mới, mở rộng, không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị mà còn gồm vận động viện trợ/đối ngoại, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia...

Một nội dung được nhấn mạnh là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống, lấy dữ liệu làm gốc, lấy kết nối làm mục tiêu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, liên thông Trung ương - địa phương; số hóa quy trình quản lý và tổ chức hoạt động.

Ông Phan Anh Sơn đề nghị các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đồng bộ với chương trình chung; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, nghiên cứu - tham mưu, vận động nguồn lực; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia 5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Tọa đàm Tọa đàm "Xu hướng phát triển của đối ngoại nhân dân trên thế giới và tác động tới Việt Nam"

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doi-ngoai-nhan-dan-chuyen-sang-kien-tao-khong-gian-chien-luoc-cho-phat-trien-220581.html

In bài viết