Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm

11:11 | 03/04/2026

Ngày 02/4 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Phan Anh Sơn nêu bốn đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước trên kênh nhân dân, tập trung vào lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài chính và quản trị hiện đại.
Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác về 5G, AI và an ninh số trong ASEAN
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Singapore: phá vỡ kỷ lục năm 2024
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bốn đề xuất cụ thể là:

Thứ nhất, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam như: khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghiệp bán dẫn. Đại sứ quán và Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore có thể phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp từ các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), các cơ sở đào tạo của Singapore như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang… Qua đó, hai bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp, tạo cầu nối giao lưu nhân dân gắn với các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục.

Thứ hai, tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, trong bối cảnh Việt Nam đang định hướng xây dựng các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại một số địa phương. Singapore là quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này; do đó, Đại sứ quán có thể phối hợp tổ chức các hội thảo để đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ và các địa phương của Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường tổ chức các chuyến thăm, làm việc của Đại sứ quán Singapore tại các địa phương của Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng hợp tác và nâng cao hiểu biết lẫn nhau. Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán trong việc triển khai các hoạt động này.

Thứ tư, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quản trị hiện đại, bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạch định chính sách, tầm nhìn phát triển. Singapore có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đặc biệt qua Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (thuộc Đại học Quốc gia Singapore). Hợp tác có thể được thực hiện tại các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Phan Anh Sơn cho biết trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác trong nhiệm kỳ của Đại sứ Rajpal Singh, trên nền tảng quan hệ hiệu quả với Đại sứ tiền nhiệm.

Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh (trái) trao quà lưu niệm cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Đại sứ Rajpal Singh, Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy quan hệ truyền thống và mở rộng các cơ hội hợp tác mới. Singapore sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Đánh giá cao các đề xuất của ông Phan Anh Sơn, Đại sứ Rajpal Singh khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy quan hệ hai nước trên kênh đối ngoại nhân dân. Đại sứ nhấn mạnh niềm tin giữa nhân dân chính là nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Singapore. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán sẽ tăng cường phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore nhằm đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, góp phần củng cố quan hệ song phương thời gian tới.

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Ngày 13/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) đã diễn ra sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025.
Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026 Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026
Ngày 15/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Các đại biểu khẳng định vai trò ngày càng thực chất của giao lưu nhân dân trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; xác định năm 2026 là năm bản lề, tập trung vào kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III.

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bon-de-xuat-thuc-day-quan-he-viet-nam-singapore-tren-cac-linh-vuc-trong-tam-220563.html

In bài viết