Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân

17:56 | 23/03/2026

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026), trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Thời đại, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado nhận định: hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác sâu rộng, với trọng tâm là ba trụ cột: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và tăng cường hiểu biết, kết nối hữu nghị nhân dân.
Những người bạn Chile đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác nhân dân nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile

- Thưa Đại sứ, dấu mốc hợp tác tiêu biểu nào góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Chile trong 55 năm qua?

- Trong 55 năm qua, Chile và Việt Nam đã xây dựng quan hệ song phương dựa trên sự tôn trọng sâu sắc, ổn định và hướng tới tương lai. Bắt đầu từ dấu mốc nền tảng là việc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/3/1971 - một sự kiện có ý nghĩa chính trị và lịch sử đặc biệt quan trọng, đồng thời đưa Chile trở thành quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam - hai nước đã đặt nền móng cho một quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững theo thời gian.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Chile Nasly Isabel Bernal Prado trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Chile Nasly Isabel Bernal Prado trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Đại sứ quán Chile tại Việt Nam cung cấp)

Bên cạnh đó, việc củng cố đối thoại chính trị cấp cao đã góp phần tăng cường lòng tin giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ đó, chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường vào tháng 11/2024 là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tái khẳng định quyết tâm chung trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương và tạo động lực mới cho khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Chile và Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, mang lại sự ổn định, khả năng dự báo và động lực mới cho trao đổi kinh tế giữa hai bên. Ngoài ra, việc cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng mở rộng thêm cơ hội về thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng không ngừng được thúc đẩy. Quan hệ Chile - Việt Nam không chỉ tập trung ở chính trị, thương mại mà còn được bồi đắp thông qua giao lưu văn hóa, học thuật và con người, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và sự trân trọng đối với bản sắc, lịch sử và con đường phát triển của mỗi quốc gia.

- Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ sẽ ưu tiên thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác nào giữa hai nước?

- Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, một trong những ưu tiên trọng tâm của tôi là tiếp tục củng cố quan hệ song phương vốn đã có nền tảng vững chắc nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Theo đó, tôi đặc biệt coi trọng việc tăng cường hợp tác trên ba trụ cột lớn: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đối với trụ cột thứ ba, chúng tôi cho rằng cần thúc đẩy quan hệ ngày càng gần gũi giữa xã hội Chile và Việt Nam thông qua các sáng kiến trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, học thuật, du lịch, ẩm thực và quảng bá lẫn nhau về truyền thống. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn trong việc mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực chiến lược mà Chile có thế mạnh và Việt Nam có sự phát triển năng động như nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thương mại quốc tế, phát triển bền vững và hợp tác trong khuôn khổ châu Á - Thái Bình Dương.

Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy các liên kết cụ thể, mang lại lợi ích chung và có tính bền vững lâu dài. Nói một cách tổng thể, chúng tôi mong muốn quan hệ Chile - Việt Nam không chỉ phát triển về mặt thể chế mà còn ngày càng gắn kết về con người, bởi một quan hệ song phương chỉ thực sự vững chắc khi bên cạnh các cơ chế hợp tác hiệu quả và sự đồng thuận chính trị, còn có sự gắn bó thực chất giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado đến chào xã giao nhân dịp bà nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngày 10/02/2026. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado đến chào xã giao nhân dịp bà nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ngày 10/02/2026. (Ảnh: Đinh Hòa)

- Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile, hai nước dự kiến sẽ triển khai những hoạt động nổi bật nào trong năm 2026?

- Năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa đối với Chile và Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời là cơ hội để định hướng quan hệ song phương với tầm nhìn dài hạn và lạc quan hơn.

Trong bối cảnh đó, đã có thông tin chính thức về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm giữa Đại sứ quán Chile tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan, trong đó sự kiện mở đầu dự kiến là lễ kỷ niệm vào ngày 25/3/2026.

Chúng tôi kỳ vọng dịp kỷ niệm này sẽ tạo điều kiện triển khai một chương trình hoạt động đa dạng, bao gồm các hoạt động chính trị - ngoại giao, văn hóa, học thuật và xúc tiến kinh tế. Một dấu mốc như vậy cần phản ánh đầy đủ tính toàn diện của quan hệ hai nước - sự kết hợp giữa lịch sử, tình hữu nghị, hợp tác và lợi ích chung.

Từ phía Đại sứ quán, chúng tôi đặc biệt mong muốn các hoạt động này góp phần đưa người dân hai nước xích lại gần nhau hơn, làm nổi bật những thành tựu đã đạt được, đồng thời tôn vinh giá trị của giao lưu song phương. Không dừng ở ý nghĩa biểu tượng, chúng tôi kỳ vọng dịp kỷ niệm 55 năm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

- Đại sứ kỳ vọng như thế nào về triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam - Chile trong thời gian tới?

- Chile và Việt Nam đã xây dựng được một quan hệ nghiêm túc, hữu nghị và tin cậy, và hiện nay đang có những điều kiện rất thuận lợi để đưa quan hệ này bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng hơn. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận, đặc biệt là coi trọng chủ nghĩa đa phương, mở cửa thương mại quốc tế, hợp tác quốc tế và tăng cường gắn kết với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong thời gian tới, tôi cho rằng có nhiều triển vọng tích cực để tiếp tục thúc đẩy trao đổi chính trị cấp cao trong năm 2026, cũng như tận dụng hiệu quả hơn các cơ chế hợp tác song phương hiện có, bao gồm tham vấn chính trị và các khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại.

Ngoài ra, tiềm năng hợp tác còn rất lớn trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp - thực phẩm, hợp tác kỹ thuật và giao lưu văn hóa. Chile có thể tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Chile tại Đông Nam Á.

Tôi nhìn nhận tương lai quan hệ Chile - Việt Nam với sự lạc quan nhưng cũng trên cơ sở thực tế: những thành tựu bền vững nhất luôn được xây dựng từ nỗ lực liên tục, tầm nhìn chiến lược và ý chí chính trị. May mắn là những yếu tố đó hiện đều đang hiện diện trong quan hệ giữa hai nước.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Michelle Bachelet và khúc ca hữu nghị Việt Nam - Chile Michelle Bachelet và khúc ca hữu nghị Việt Nam - Chile
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-viet-nam-chile-tren-ba-tru-cot-chinh-tri-kinh-te-giao-luu-nhan-dan-220352.html

In bài viết