14:03 | 15/03/2026
TS Phan Bích Thiện chia sẻ, đây là lần thứ hai chị về Việt Nam để tham gia bầu cử. Lần đầu tiên 10 năm trước.
"Đúng là thời điểm này từ châu Âu về Việt Nam gặp nhiều trở ngại vì các chuyến bay thuận tiện nhất quá cảnh qua khu vực Trung Đông bị hủy. Tôi phải đổi vé bay từ Budapest lên Frankfurt để nối chuyến bay của Hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines về Hà Nội. Những tưởng mọi việc đã ổn, một ngày trước ngày bay thì các phi cơ và nhân viên của Hãng hàng không Đức Lufthansan tuyên bố đình công vào ngày hôm sau nên chuyến bay của tôi đã đặt từ Budapest đi Frankfurt bị hủy. Tôi phải xử lý gấp để đổi chuyến bay ngay ngày hôm đó để sang Franfurt trước một đêm để kịp nối chuyến về Hà Nội. Vượt qua những khó khăn trở ngại này tôi càng cảm nhận được giá trị của việc được có mặt và trực tiếp cầm lá phiếu tham gia vào sự kiện trọng đại này của đất nước", TS Phan Bích THiện chia sẻ..
Theo TS Phan Bích Thiện, mỗi lá phiếu không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào tương lai đất nước, thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đối với con đường phát triển chung của dân tộc.
![]() |
| TS Phan Bích Thiện bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu số 3 phường Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: NVCC) |
Trở về nước được trực tiếp đi bỏ phiếu, TS Phan Bích Thiện cho biết đó thực sự là một cảm xúc rất đặc biệt và xúc động.
"Khi vừa trở về Việt Nam, tôi đã cảm nhận được không khí chuẩn bị bầu cử rất rõ ràng ở khắp nơi. Từ các tuyến phố, khu dân cư cho tới các cơ quan, trường học đều được trang trí pano, áp phích, băng rôn giới thiệu về ngày bầu cử cũng như danh sách các ứng cử viên.
Không khí chuẩn bị rất khẩn trương nhưng cũng rất phấn khởi. Ở nhiều khu dân cư, người dân trao đổi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và chương trình hành động của họ. Điều đó cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đối với một người sống xa Tổ quốc lâu năm như tôi, được trực tiếp chứng kiến không khí tấp nập và đầy trách nhiệm ấy khiến tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Nó giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó sâu sắc với đời sống chính trị của đất nước.
Việc đăng ký và nhận thẻ cử tri cũng rất nhanh chóng, thuận lợi. Các cán bộ phường đã chủ động liên lạc trước với tôi để thông báo, hướng dẫn cụ thể. Nhiều điều mới tôi cảm nhận được như việc sử dụng các phương tiện cộng nghệ số, các app để người dân có thể cập nhập nhanh chóng thông tin. Qua đây có thể thấy công cuộc chuyển đổi số đang lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực của đất nước", chị nói.
Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với những yêu cầu và thách thức mới. Vì vậy, các cơ quan dân cử – từ Quốc hội cho tới Hội đồng Nhân dân các cấp – cần phải luôn sát sao với những vấn đề cấp bách của xã hội và của đất nước.
"Tôi kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ luôn bám sát thực tiễn đời sống, quan tâm kịp thời tới những vấn đề cấp bách của xã hội và của đất nước, từ phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, khoa học – công nghệ cho tới bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Quốc hội cần lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của người dân, để những quyết sách được đưa ra thực sự phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của xã hội.
Tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới sẽ thực sự là những người đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực những vấn đề của đời sống xã hội vào các diễn đàn nghị trường, đồng thời tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường tôi mong rằng các các cử tri lần này sẽ sáng suốt chọn được những đại biểu thực sự có tâm với người dân, có trách nhiệm với đất nước và có tầm nhìn chiến lược để đưa ra những quyết sách đảm bảo cho sự phát triển ổn định, tự chủ, bền vững của đất nước mà trong đó lấy con người làm gốc.
Tôi mong rằng Quốc hội khóa mới cũng như các cơ quan dân cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn tới các chính sách liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào, đồng thời tạo điều kiện để chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có thể đóng vai trò như một cầu nối trong việc tăng cường trao đổi, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam với các quốc gia khác, kể cả trong lĩnh vực lập pháp và chính sách công. Đơn cử như cộng đồng người Việt Nam tại Hungary có mối quan hệ rất tốt và được lãnh đạo Quốc hội Hungary đánh giá cao. Chúng tôi thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với các nghị sỹ Hungary và Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hungary Việt Nam trong khối IPU của Quốc hội Hungary. Thông qua các hoạt động trao đổi hay các diễn đàn quốc tế, kiều bào có thể góp phần kết nối và hỗ trợ quá trình hội nhập cũng như phát triển hệ thống lập pháp và quản trị của Việt Nam.
Đặc biệt tôi mong muốn và hy vọng là trong tương lai Quốc hội sẽ có những cơ chế và giải pháp để người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng có thể tham gia bầu cử tại cơ quan đại diện nơi mình sinh sống mà không cần phải về Việt Nam", chị nói.
Phạm Lý