Học giả, chính khách quốc tế: Bầu cử tại Việt Nam phản ánh nền tảng thể chế ổn định

13:47 | 13/03/2026

Nhiều học giả, chuyên gia và chính khách quốc tế đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới. Theo các ý kiến này, hệ thống thể chế ổn định, quá trình chuẩn bị bầu cử bài bản cùng hoạt động lập pháp và ngoại giao nghị viện tích cực đang góp phần củng cố nền tảng phát triển của Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo

Tạo nền tảng ổn định cho phát triển

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Tiến sỹ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Taylor (Malaysia), đánh giá Quốc hội Việt Nam giữ vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực thống nhất, trong đó mọi cơ quan nhà nước đều chịu sự giám sát của Quốc hội.

Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Taylor (Malaysia). (Ảnh: TTXVN)
Tiến sĩ Julia Roknifard, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Taylor (Malaysia). (Ảnh: TTXVN)

Theo bà, cấu trúc này cho phép Việt Nam triển khai chính sách và kế hoạch phát triển một cách tập trung, đồng bộ, góp phần duy trì ổn định chính trị-xã hội và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Chính sự ổn định đó đã giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong ASEAN.

Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Quốc hội còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phát triển kinh tế. Theo Tiến sỹ Roknifard, thông qua việc ban hành các đạo luật quan trọng về thương mại, hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp, Quốc hội đã góp phần xây dựng môi trường đầu tư ổn định và có tính dự báo cao cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh những thách thức địa chính trị, xung đột và sự phát triển nhanh của công nghệ đang tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Tiến sỹ Roknifard, hoạt động ngoại giao nghị viện cũng là một điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam. Thông qua việc tham gia tích cực vào các diễn đàn nghị viện khu vực và toàn cầu như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam đã góp phần nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề đa phương, từ thương mại, phát triển bền vững đến biến đổi khí hậu và ổn định khu vực.

Bà cho rằng ngoại giao nghị viện đôi khi còn đóng vai trò bổ trợ quan trọng cho ngoại giao truyền thống, bởi cơ chế này tạo ra không gian đối thoại linh hoạt giữa các nghị sỹ, góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Theo chuyên gia này, quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia là một ví dụ tiêu biểu.

Quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Malaysia được bà Roknifard đánh giá là một ví dụ tiêu biểu. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban và đối thoại nghị viện đã góp phần chuyển hóa các cam kết chính trị song phương thành những khung pháp lý và chính sách cụ thể, hỗ trợ hợp tác kinh tế và hội nhập khu vực.

Công tác chuẩn bị bầu cử được đánh giá bài bản, hiệu quả

Trả lời phỏng vấn báo chí tại Australia, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia đánh giá cao hoạt động của Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, cho rằng cơ quan lập pháp đã tổ chức nhiều kỳ họp, thông qua số lượng lớn luật và nghị quyết, đồng thời tăng cường chất vấn các thành viên Chính phủ về các vấn đề như môi trường, đất đai và an toàn thực phẩm.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. Ảnh:
Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Thayer, việc tổ chức bầu cử sớm hơn so với thông lệ là bước đi cần thiết nhằm nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, tạo điều kiện để triển khai các mục tiêu phát triển đã được xác định. Ông cũng cho rằng Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới sẽ phải đối mặt với "khối lượng công việc khổng lồ", bao gồm rà soát và sửa đổi hệ thống luật pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động.

Trong khi đó, VOV dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih cho rằng, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới tại Việt Nam đang được triển khai một cách bài bản, trật tự và có sự phối hợp chặt chẽ.

Theo ông Salih, quy trình bầu cử rút gọn từ 70 ngày xuống còn 42 ngày có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tính linh hoạt trong điều hành. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi các phương thức vận động mới và các nền tảng trực tuyến ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa cử tri và ứng viên, việc rút gọn lịch trình như vậy khó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình bầu cử hay làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với các thiết chế quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih
Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih. (Ảnh: VOV)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, cuộc bầu cử sắp tới sẽ quyết định thành phần của Quốc hội - cơ quan giữ vị trí trung tâm trong hệ thống lập pháp của Việt Nam, đảm nhiệm các chức năng quan trọng như xây dựng luật pháp, thảo luận chính sách và giám sát các chiến lược phát triển quốc gia.

"Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý của châu Á. Đất nước đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, mở rộng hạ tầng và tăng cường hội nhập quốc tế. Những thành tựu này đã góp phần nâng cao đáng kể vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế", Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih nhận xét.

Theo ông, những thành tựu đó phản ánh cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với mục tiêu phát triển đất nước và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử cơ quan lập pháp sắp tới là bước đi quan trọng nhằm củng cố những thành quả đã đạt được, đồng thời chuẩn bị cho các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Ông Rizvie Salih cho rằng khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, tiến trình lập pháp sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ mang trách nhiệm quan trọng là củng cố những thành quả đó; định hướng đất nước hướng tới sự thịnh vượng và phát triển lâu dài", ông nói.

Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại Bầu cử ở Việt Nam trong cảm nhận của bạn bè quốc tế: Sôi nổi, minh bạch và ngày càng hiện đại

Phan Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoc-gia-chinh-khach-quoc-te-bau-cu-tai-viet-nam-phan-anh-nen-tang-the-che-on-dinh-220165.html

In bài viết