Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

15:40 | 10/03/2026

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới"
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Tọa đàm nhằm nhận diện toàn diện bối cảnh và xu hướng vận động, tác động của các nhân tố chính trị, đối ngoại, pháp lý, kinh tế - xã hội, lịch sử - văn hóa, khoa học - công nghệ đối với hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ đề tài, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thư ký khoa học của đề tài cho biết, việc nhận diện đầy đủ các nhân tố tác động đến đối ngoại nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định định hướng và phương thức triển khai công tác này trong bối cảnh mới. Ông nhấn mạnh yêu cầu kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đồng thời nắm bắt những xu thế mới của thế giới nhằm góp phần tăng cường nội lực và hiệu quả đối ngoại của đất nước.

Tọa đàm do PGS.TS Lê Văn Toan, Giám đốc sáng lập, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Ủy viên Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, thành viên chính của đề tài, chủ trì. Theo ông, trên thế giới hoạt động đối ngoại nhân dân được tiếp cận dưới nhiều tên gọi như ngoại giao nhân dân, ngoại giao công chúng, ngoại giao xã hội hay ngoại giao kênh 2; điểm chung là sự tham gia chủ yếu của nhân dân và các tổ chức xã hội trong hoạt động ngoại giao.

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại tọa đàm tập trung phân tích bối cảnh quốc tế mới và những tác động của các yếu tố chính trị, pháp lý, kinh tế - xã hội, lịch sử - văn hóa, khoa học - công nghệ đối với hoạt động đối ngoại nhân dân. Những luận giải này góp phần cung cấp cơ sở tham khảo quan trọng cho quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài cấp quốc gia.

5 tham luận tại tọa đàm

• Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại nhân dân (GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh);

• Bối cảnh quốc tế mới tác động đến đối ngoại nhân dân (GS.TS Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam);

• Các nhân tố chính trị, pháp lý tác động đến đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới (PGS.TS Nguyễn An Ninh, Giảng viên cao cấp Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh);

• Các nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới (TS Nguyễn Trần Tiến, giảng viên, Phó Trưởng khoa Phương Đông học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội);

• Các nhân tố lịch sử, văn hóa tác động đến đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới (TS Huỳnh Thanh Loan, cán bộ nghiên cứu Viện Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam).

Thay đổi để vươn xa Thay đổi để vươn xa
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-nhan-to-tac-dong-den-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-trong-boi-canh-moi-220088.html

In bài viết