16:10 | 08/03/2026
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, lễ tưởng niệm do Bộ Ngoại giao phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức tại khu tưởng niệm ở xã Sóc Sơn. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Algeria tại Việt Nam Azeddine Becka cùng tập thể cán bộ Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao; đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam-Algeria. Về phía xã Sóc Sơn có ông Bùi Bảo Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã; ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã.
![]() |
| Ông Azeddine Becka, Đại sứ Algeria tại Việt Nam cùng bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm các cán bộ, phóng viên hai nước đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay ngày 8/3/1974. (Ảnh: Ngọc Anh). |
Tại buổi lễ, các đại biểu nhấn mạnh rằng sự hy sinh của các cán bộ và nhà báo Việt Nam – Algeria khi đang thực hiện nhiệm vụ là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quốc tế và tình cảm gắn bó giữa hai quốc gia. Những người đã ngã xuống không chỉ để lại sự tiếc thương mà còn trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.
Cách đây 52 năm, ngày 8/3/1974, một máy bay chở đoàn phóng viên và kỹ thuật viên Algeria cùng một số cán bộ, phóng viên Việt Nam gặp nạn tại Sóc Sơn khi đang tham gia chuyến công tác tháp tùng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Algeria lúc bấy giờ. Vụ tai nạn đã khiến 27 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo và cán bộ hai nước.
![]() |
| Cách đây 51 năm, vào ngày 8/3/1974, một vụ tai nạn máy bay thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 15 nhà báo và kỹ thuật viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí Algeria (El Moudjahid, APS, Truyền hình Algeria…), cùng 9 nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Anh) |
Để tưởng nhớ những người đã hy sinh, Việt Nam đã xây dựng khu tưởng niệm tại địa điểm xảy ra tai nạn. Công trình này nhiều lần được tu bổ, nâng cấp và trở thành địa chỉ tri ân cũng như biểu tượng của tình đoàn kết giữa Việt Nam và Algeria.
Trong nhiều năm qua, các hoạt động tưởng niệm thường xuyên được tổ chức với sự tham gia của đại diện hai nước. Tại Algeria, một bia tưởng niệm cũng được dựng lên và một con đường tại thủ đô Algiers được đặt tên “Nhà báo Việt Nam”, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp thông tin và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, hợp tác và tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria – mối quan hệ được vun đắp bằng sự sẻ chia, đoàn kết và cả những hy sinh cao cả.
| Ngày 12/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Algeria (Hội) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm tổng kết hoạt động giai đoạn 2016-2025 và đề ra phương hướng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới. |
| Tối ngày 18/11 theo giờ địa phương (rạng sáng ngày 19/11 theo giờ Hà Nội), ngay sau khi tới Thủ đô Algiers, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. |
Tuấn Quỳnh (TH)