11:49 | 21/02/2026
Theo VOV, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu vực phía Đông tỉnh có hơn 200 tàu cá công suất trung bình (từ 90 đến dưới 400 CV) với trên 1.000 lao động vươn khơi khai thác tại ngư trường Trường Sa và vùng biển phía Nam Biển Đông. Trong đó, gần 80% số tàu chuyên câu cá ngừ đại dương.
Sáng mùng 4 Tết, anh Trương Kim Tuyến, ngư dân Đắk Lắk, ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên cũ), cùng 5 thuyền viên sửa soạn hương, hoa, trái cây, thực hiện lễ cúng biển cho chuyến ra khơi đầu Xuân. Với chiếc tàu công suất dưới 400 CV, anh dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài từ 22–25 ngày.
Anh Tuyến cho biết: "Tôi mong muốn mọi người đầu năm ra khơi thuận lợi. Tàu nào cũng may mắn, đánh bắt trúng cá tôm đầy khoang. Khi về, gia đình, vợ con vui mừng vì có tiền từ chuyến đi biển đầu tiên trong năm".
![]() |
| Anh Ngô Văn Tịnh, ngư dân ở phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, thực hiện lễ cúng biển trước khi ra khơi đầu Xuân Bính Ngọ. (Ảnh: VOV) |
Anh Ngô Văn Tịnh, chủ tàu cá 320CV ở phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, cũng ra khơi khai Xuân dịp Tết Bính Ngọ. Anh cho biết, tháng Giêng là thời điểm vùng biển Trường Sa và khu vực phía Nam thường xuất hiện nhiều cá ngừ; nếu gặp đúng luồng cá, chuyến biển sau Tết có thể trúng lớn.
"Tết Nguyên đán năm nào tôi cũng vươn khơi, bám biển, vừa đánh bắt vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đi biển những ngày Tết, tôi luôn mong trúng luồng cá lớn, có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình", anh Tịnh nói.
Theo TTXVN, tại Thanh Hóa, không khí lao động đầu năm cũng sôi động tại các cảng cá. Ngay từ mùng 2, mùng 3 Tết, nhiều tàu đã cập bến với tôm, cá, mực, ghẹ… Ngư dân Phạm Văn Toàn, chủ tàu TH 2347, phường Hải Bình, Thanh Hóa cho hay chuyến ra khơi cho thu nhập hơn 1,5 triệu đồng. Đây là điềm may mắn đầu năm, báo hiệu những chuyến đi biển sắp tới sẽ thuận buồm, xuôi gió.
![]() |
| Người dân phường Sầm Sơn, Thanh Hóa lấy cá từ lưới vừa đánh bắt trên biển. (Ảnh: TTXVN) |
Tại phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), lễ ra quân nghề cá Xuân Bính Ngọ được tổ chức trang trọng vào sáng mùng 3 Tết. Hồi trống xuất quân cùng các làn điệu dân ca, hò bả trạo vang lên khích lệ tinh thần ngư dân vươn khơi. Lễ hội truyền thống không chỉ mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa mà còn động viên bà con khai thác hiệu quả, bảo vệ môi trường biển và giữ gìn nghề cá bền vững.
Trong khi đó, tại cảng cá Tam Quan (Gia Lai), hơn 800 tàu cá, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương, tất bật chuẩn bị cho những chuyến biển dài ngày. Cảng duy trì lực lượng trực 24/24 giờ để hỗ trợ tàu cập cảng, bốc dỡ hải sản, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ đầu năm.
Song hành với khí thế ra khơi là yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Tại các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành thủy sản, chính quyền địa phương tuyên truyền, quán triệt cho chủ tàu, thuyền trưởng trước khi xuất bến.
Các tàu cá được yêu cầu duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ; báo cáo đầy đủ vị trí hoạt động; ghi chép nhật ký khai thác; đánh bắt đúng vùng biển được phép và tuyệt đối không xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài. Cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi hoạt động tàu cá qua hệ thống giám sát, kịp thời xử lý vi phạm, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân chấp hành tốt quy định.
Minh Thái (tổng hợp)