15:45 | 16/02/2026
Văn hóa hòa bình vốn được định nghĩa bằng nhiều khái niệm chuẩn mực với các nội hàm về đối thoại, khoan dung, hợp tác và tôn trọng khác biệt. Trong các Văn kiện, đó cũng là mục tiêu lâu dài, là định hướng chiến lược của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam về giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, góp phần xây dựng môi trường xã hội trong đó con người được sống trong an toàn, công bằng và nhân ái.
Là đất nước từng đi qua nhiều cuộc chiến dọc dài lịch sử, Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến đường lối đối ngoại hiện nay, tinh thần yêu chuộng hòa bình, hợp tác và hữu nghị vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Trong dòng chảy đó, đối ngoại nhân dân có vai trò thầm lặng nhưng bền bỉ, từng cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, từng cái bắt tay, từng cuộc đối thoại với đối tác đều góp phần xây dựng niềm tin giữa con người với con người trong một thế giới vốn đã có nhiều tổn thương và bất ổn.
Năm 2025 làm công vụ có nhiều dấu ấn, một trong số đó là cán bộ trẻ chúng tôi được tham gia trực tiếp vào công tác tổ chức chương trình Giáo dục hòa bình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Thông qua các Talkshow, chương trình giao lưu thanh niên, các nội dung về hòa bình, giải quyết xung đột, tôn trọng khác biệt và hợp tác phát triển được truyền tải một cách dung dị và gần gũi. Những hoạt động này không chỉ cung cấp tri thức, mà còn góp phần hình thành tư duy đối thoại, tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân toàn cầu cho thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hôm nay.
![]() |
| Chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Chương trình Giao lưu văn hóa trên Tàu Hòa bình. (Ảnh Đinh Hòa) |
Từ thực tiễn tham gia hoạt động, tôi chiêm nghiệm rằng, giá trị lớn nhất có được không nằm ở những con số thống kê hay báo cáo tổng kết, mà ở sự thay đổi âm thầm trong nhận thức của mỗi người trẻ. Từ chỗ tiếp cận hòa bình như một khái niệm mang tính lý luận, nhiều thanh niên đã dần hiểu hòa bình như một giá trị sống, một nguyên tắc hành xử trong công việc, quan hệ xã hội và quan hệ đối tác.
Bên cạnh các chương trình giáo dục, hoạt động đón Tàu Hòa bình do Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong một năm có nhiều sự kiện lịch sử ý nghĩa. Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè trên thế giới.
Lắng nghe những chia sẻ của các diễn giả Việt Nam và quốc tế, tôi hiểu rằng tư tưởng văn hóa hòa bình là kết tinh của tinh thần yêu nước, lòng hòa hiếu, vị tha; “hòa bình không chỉ là đích đến mà là một quá trình cần được xây dựng từng bước thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ của các tổ chức nhân dân toàn cầu”. Và tôi cũng hiểu, trong cách tiếp cận của những nạn nhân sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, hòa bình không phải là điều xa vời hay lý tưởng trừu tượng, mà là “cuộc sống bình thường mỗi ngày, là những nụ cười gia đình, là sức khỏe, và sự sum vầy”. Và hòa bình là cần thiết, chiến tranh và vũ khí hạt nhân cần phải lùi xa để mỗi thế hệ mai sau đều được hưởng quyền sống trọn vẹn là con người.
![]() |
| Chương trình Talkshow Viết tiếp câu chuyện hòa bình. (Ảnh Đinh Hòa) |
Là một cán bộ trẻ làm công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời là một thanh niên trưởng thành trong nền hòa bình, tôi may mắn được trực tiếp tham gia và thụ hưởng những giá trị mà các chương trình của Ủy ban Hòa bình Việt Nam mang lại. Chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hòa bình, có thêm động lực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung.
Tôi nhận ra rằng, hòa bình không phải là khái niệm trừu tượng xa vời, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ: cách chúng ta đối thoại khi có bất đồng, cách ứng xử với sự khác biệt, cách lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, hay cách tham gia các hoạt động chung vì cộng đồng.
Từ chỗ là người học hỏi, tiếp nhận, mỗi cán bộ trẻ và mỗi thanh niên tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân đều có thể trở thành “sứ giả hòa bình” trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Đó là sự chuyển hóa từ nhận thức sang hành động, từ thụ hưởng sang cống hiến, từ cá nhân sang cộng đồng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Không gian mạng mở ra khả năng kết nối chưa từng có, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, kích động chia rẽ và gia tăng xung đột.
Thực tiễn đó đòi hỏi thanh niên không chỉ có tri thức và kỹ năng, mà cần trang bị bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hóa và tinh thần trách nhiệm xã hội vững vàng để không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn tham gia trực tiếp vào việc xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Xuân Bính Ngọ 2026 về mang theo những sắc màu tươi mới của đất trời và niềm tin vào tương lai. Trong dòng chảy ấy, văn hóa hòa bình tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng khát vọng phát triển bền vững của dân tộc và nhân loại. Với nền tảng từ các chương trình giáo dục hòa bình, những chuyến Tàu Hòa bình đầy ý nghĩa và truyền thống đối ngoại nhân dân giàu bản sắc, thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hôm nay tự tin tiếp nối và phát huy những giá trị cao đẹp của tình hòa ái và hữu nghị.
Tin tưởng rằng, bằng tri thức, bản lĩnh và lòng nhiệt huyết, thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục gieo những “hạt giống hòa bình” trên mọi hành trình học tập, công tác và hội nhập, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các thế hệ đi trước.
| Ngày 29/1 tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026. |
| Năm 2025 đã khép lại với những dấu ấn khó quên, năm 2026 đang mở ra, mang theo niềm tin và kỳ vọng mới. Đây là thời điểm để những người làm công tác đối ngoại nhân dân đa phương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng nhau nhìn lại kết quả công tác năm, suy ngẫm về những bài học kinh nghiệm để từ đó thực hiện tốt hơn chương trình công tác trong năm 2026. |
Phạm Mỹ Lệ, Chuyên viên Ban Công tác đa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam