15:04 | 03/02/2026
Theo Quyết định, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị chủ trì về chuyên môn, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, quy trình tổ chức kỳ thi và việc cấp chứng chỉ tiếng Việt, bảo đảm tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như pháp luật nước sở tại.
Việc triển khai kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn hóa năng lực tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Việt; góp phần gìn giữ, phát huy tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng kiều bào; đồng thời khẳng định vai trò và uy tín học thuật của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lĩnh vực Việt Nam học và đào tạo, đánh giá tiếng Việt cho người nước ngoài.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao quyết định cho Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Lý) |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, dự kiến tháng 4/2026, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt đầu tiên tại Nhật Bản. Kỳ thi sử dụng các bài trắc nghiệm chuẩn hóa và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực tiếp tổ chức với tư cách là đơn vị có đầy đủ năng lực chuyên môn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, mỗi năm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức nhiều kỳ thi, thu hút hàng chục nghìn thí sinh tham gia. Tuy nhiên, ý nghĩa cốt lõi của việc tổ chức kỳ thi tại Nhật Bản không nằm ở quy mô, mà ở giá trị lan tỏa. Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là minh chứng cho sự hợp tác thiết thực giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản trong việc duy trì và quảng bá tiếng Việt ra thế giới. Nhà trường kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian tới.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Lý) |
Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thương – Giám đốc Trung tâm Việt Nam học (Hiệp hội Xúc tiến Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản) cho biết, khi thành lập Trường Việt ngữ Cây Tre, chính quyền thành phố Osaka đã ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc nâng cao vị thế tiếng Việt tại Nhật Bản.
Theo bà, việc phát triển các mô hình giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ góp phần quảng bá ngôn ngữ, văn hóa dân tộc, mà còn thể hiện hình ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây cũng là nhiệm vụ lâu dài, gắn với sự đồng hành của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong việc định hướng, hỗ trợ và khích lệ kiều bào gìn giữ, phát triển tiếng Việt.
Phạm Lý