11:16 | 30/01/2026
Tham dự cuộc gặp có ông Nguyễn Văn Tích, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Chile, Chủ tịch Hội; ông Lê Duy Truyền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội; cùng đại diện Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).
![]() |
| Quang cảnh cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại gặp mặt, ông Nguyễn Văn Tích nhắc lại phong trào của thanh niên và nhân dân Chile cuối thập niên 60 của thế kỷ trước xuống đường phản đối chiến tranh tại Việt Nam, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế sâu sắc với nhân dân Việt Nam. Theo ông, những hành động cụ thể đó là nền tảng quan trọng để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Dẫn đầu nhóm những người bạn Chile thăm Việt Nam lần này là bà Celsa Beatriz Parrau Tejo, 88 tuổi. Bà cho biết, được đến Việt Nam là ước mơ ấp ủ trong nhiều năm, xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam qua những năm tháng gắn với phong trào đoàn kết quốc tế. Chuyến đi mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, là dịp để bà thực hiện mong ước cá nhân và gặp gỡ, kết nối trực tiếp với những người bạn Việt Nam.
Các thành viên trong đoàn, đến từ các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nghiên cứu xã hội... cho biết chuyến thăm được tổ chức với mong muốn tiếp cận Việt Nam dưới góc nhìn của tình hữu nghị. Đoàn bày tỏ mong muốn tìm hiểu thực tế về đời sống xã hội, giáo dục, vai trò của phụ nữ và những đổi thay của Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại cuộc gặp, lãnh đạo Hội đã giới thiệu về hệ thống giáo dục, vai trò của Nhà nước trong bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, cũng như việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh, giá trị hòa bình và độc lập dân tộc. Hội cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới, nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm công bằng xã hội.
Phía đoàn Chile bày tỏ sự quan tâm tới cách Việt Nam gìn giữ ký ức lịch sử và truyền đạt cho thế hệ trẻ, đồng thời chia sẻ những thách thức trong giáo dục và việc giảng dạy lịch sử tại Chile. Hai bên nhất trí cho rằng việc tăng cường đối thoại, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức và cá nhân có chung mối quan tâm sẽ góp phần thúc đẩy hiểu biết và củng cố tình hữu nghị.
Một nội dung được đoàn Chile đặc biệt quan tâm là vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt Nam. Phía Hội cho biết, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong cả gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng...
Hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, coi đây là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Chile, trên nền tảng tôn trọng, hiểu biết và chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, độc lập và phát triển bền vững.
Thành Luân