16:20 | 29/01/2026
Theo báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ năm 2023 đến nay, Đại sứ Marco Farani đóng vai trò nòng cốt trong việc thu xếp, kết nối và hỗ trợ hậu cần cho các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước, trong đó có chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil (tháng 11/2024) và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tới Việt Nam (tháng 3/2025). Các chuyến thăm này đã tạo động lực quan trọng để Việt Nam và Brazil chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024, đánh dấu cột mốc mới sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989-2024) và 17 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (từ năm 2007).
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Marco Farani tích cực thúc đẩy các sứ mệnh thương mại và hoạt động kết nối doanh nghiệp, thông qua các sự kiện xúc tiến do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Brazil (ApexBrasil) và Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Các hoạt động này góp phần đưa doanh nghiệp Brazil tham gia hội chợ, kết nối thương mại với đối tác Việt Nam, gia tăng cơ hội đầu tư và đặt nền tảng cho tăng trưởng thương mại song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD. Đặc biệt, Đại sứ đã tích cực vận động chính sách, thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của hai nước, trong đó có cá rô phi, cá tra, basa của Việt Nam và thịt bò của Brazil.
Trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân, Đại sứ Marco Farani thường xuyên tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại Hà Nội và nhiều địa phương; đồng thời có nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn, phát biểu trên các phương tiện truyền thông Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức tích cực của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp về quan hệ Việt Nam - Brazil.
Đại sứ cũng phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil cùng các cơ quan, địa phương để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao. Đáng chú ý, Thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) ký nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva (tháng 3/2025), được đánh giá là bước tiến quan trọng thúc đẩy hợp tác, tập huấn và thi đấu giữa hai nền bóng đá.
Phát biểu tại lễ trao Kỷ niệm chương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật của Đại sứ Marco Farani trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil nói chung và hợp tác trên kênh nhân dân nói riêng.
Theo ông Phan Anh Sơn, trong nhiệm kỳ của Đại sứ, tần suất tiếp xúc cấp cao giữa hai nước gia tăng rõ rệt; quan hệ song phương được nâng cấp; chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân đều có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và thực chất.
Ông Phan Anh Sơn bày tỏ cảm ơn Đại sứ Marco Farani về những tình cảm dành cho đất nước và con người Việt Nam, đồng thời nhất trí với đánh giá của Đại sứ rằng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Brazil đã có bước chuyển rất tích cực sau chuyến thăm Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Theo ông Phan Anh Sơn, không gian để hai bên gắn kết sâu sắc hơn, đặc biệt là gắn kết mang tính chiến lược và gắn kết giữa nhân dân hai nước vẫn còn rất lớn. Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người của Việt Nam và khoảng 220 triệu người của Brazil, đây là nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường gắn kết, phát huy vai trò và tiếng nói thiết thực hơn đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Đại sứ Marco Farani và Phu nhân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn (thứ 3 từ trái sang) và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Phan Anh Sơn cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lõi. Trong bối cảnh đó, hợp tác trên kênh nhân dân giữa Việt Nam và Brazil cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tiềm năng sẵn có. Ông bày tỏ mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ mới của Brazil tại Việt Nam để triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, tăng cường gắn kết giữa nhân dân và các tổ chức nhân dân hai nước, đồng thời lan tỏa hợp tác trong khu vực Mỹ La-tinh... Hy vọng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đại sứ Marco Farani tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong việc thúc đẩy gắn kết chiến lược và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Brazil.
Đại sứ Marco Farani cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng thời chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ đánh giá cao tinh thần năng động, bản lĩnh, sự kết hợp giữa mềm dẻo, linh hoạt và bài bản trong phát triển của Việt Nam; cho rằng đây là những nét tương đồng tích cực giữa nhân dân Việt Nam và Brazil.
Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ song phương khởi sắc rõ nét sau chuyến thăm Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2023 và các cuộc tiếp xúc bên lề G20, BRICS, G7, ASEAN. Theo Đại sứ, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt khoảng 8 tỷ USD và có triển vọng sớm đạt mốc 10-15 tỷ USD trong thời gian tới, nhất là sau khi mở cửa thị trường đối với thịt bò Brazil và các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.
Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược, Đại sứ cho biết hai nước xác định ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực: quốc phòng, nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng và khoa học công nghệ; đồng thời bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác trên kênh nhân dân với sự phối hợp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.
Thành Luân