“Ngày MGIMO” - dấu mốc đặc biệt trong hoạt động giao lưu giáo dục Việt – Nga

07:02 | 28/01/2026

Ngày 26/01, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) trực thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã tổ chức sự kiện “Ngày MGIMO”. Ngoài hoạt động tư vấn tuyển sinh, “Ngày MGIMO” còn là không gian đối thoại học thuật với chuỗi hoạt động đa dạng: các bài giảng tương tác về kinh tế – thương mại, ngoại giao năng lượng, đố vui về quan hệ Việt – Nga...
Phong phú các hoạt động trong “Tuần lễ Pushkin tại Hà Nội”
Kỷ niệm 226 năm ngày sinh đại thi hào Nga A.S. Pushkin tại Hà Nội
Ngày MGIMO tại Việt Nam: tăng cường hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân Việt – Nga
Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. (Ảnh: Bạch Dương)

Phát biểu tại sự kiện, ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, nhấn mạnh “Ngày MGIMO” là dấu mốc đặc biệt trong hoạt động giao lưu giáo dục giữa hai nước. Trong hơn 80 năm hình thành và phát triển, MGIMO đã đào tạo hơn 40.000 chuyên gia, trong đó có nhiều đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo ngoại giao và nguyên thủ quốc gia của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Chính nền tảng ấy đã khiến “Ngày MGIMO” tại Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa thông tin, mà còn mang giá trị biểu tượng về sự kế thừa và tiếp nối truyền thống hợp tác giáo dục Việt - Nga.

Là một trong những cựu sinh viên tiêu biểu của MGIMO, bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh giáo dục là một trong những lĩnh vực hết sức quan trọng của hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong nhiều thập kỷ qua, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học Nga, tiếp thu một nền giáo dục bài bản, chất lượng cao để trở về đóng góp cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ngày MGIMO tại Việt Nam: tăng cường hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân Việt – Nga
Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại sự kiện "Ngày MGIMO". (Ảnh: Bạch Dương)

Bà Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự trân trọng khi Chính phủ Liên bang Nga tiếp tục dành hơn 1.000 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên Việt Nam. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về giáo dục, mà còn là minh chứng sinh động cho sự tin cậy và gắn bó chiến lược giữa hai nước.

Đối với những người từng học tập tại MGIMO, bà cho rằng niềm tự hào không chỉ đến từ danh tiếng của ngôi trường, mà còn từ phương pháp đào tạo đặc biệt: cung cấp kiến thức toàn diện về quan hệ quốc tế, chính trị, kinh tế, luật, báo chí, đồng thời rèn luyện tư duy, phong cách làm việc và cách ứng xử của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. “MGIMO không chỉ dạy chúng tôi kiến thức, mà còn dạy cách suy nghĩ, cách làm việc và cách làm người,” bà nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, việc tổ chức Ngày MGIMO tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam hiểu rõ về cuộc sống và môi trường học tập ở nước Nga. Việc học tập tại MGIMO mang lại cho sinh viên một “chìa khóa vàng” để hiểu thế giới từ nhiều góc nhìn khác nhau, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận sâu sắc với văn hóa, văn học, nghệ thuật và con người Nga. Chính sự hiểu biết ấy góp phần xây dựng nhịp cầu bền vững trong quan hệ nhân dân hai nước.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Nguyễn Mạnh Tiến, cựu sinh viên MGIMO, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, cho rằng MGIMO giúp sinh viên, trong đó có ông, hình thành cách tiếp cận vấn đề một cách độc lập, có hệ thống, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trong tổng thể quan hệ quốc tế, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát của nhân loại.

Ngày MGIMO tại Việt Nam: tăng cường hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân Việt – Nga
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, cựu sinh viên MGIMO, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam (bên phải) nhận thư cảm ơn và quà lưu niệm từ Hiệu trưởng MGIMO. (Ảnh: Bạch Dương)

“Trường phái ngoại giao Nga có thể được tóm gọn trong ba từ: thấu hiểu, chia sẻ và tôn trọng, đồng thời chính những giá trị này đã góp phần hình thành nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua”, ông Nguyễn Mạnh Tiến nhận định.

Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao kỳ cựu, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga, trong đó có MGIMO, đã và đang đóng vai trò hết sức tích cực trong ngoại giao nhân dân. Những tình cảm tự nhiên dành cho đất nước, con người và văn hóa Nga đã trở thành “chất keo” gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Các hội hữu nghị, mạng lưới cựu sinh viên, cùng các hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú trên khắp cả nước đã góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

“Đó cũng là lý do tại sao quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững và ngày càng mạnh mẽ. Đối ngoại nhân dân là một trong những nét đặc sắc của đối ngoại Việt Nam. Đây cũng là một diễn đàn, một cơ hội để những người đã từng học tập ở Liên bang Nga đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, bà Nguyễn Phương Nga nói.

Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) là một trong những trường đại học nhân văn đa ngành hàng đầu của Liên bang Nga, có uy tín cao trên thế giới. Hiện nay, MGIMO có 14 khoa và viện đào tạo, triển khai 48 chương trình cử nhân và 63 chương trình thạc sĩ, với thế mạnh nổi bật về quan hệ quốc tế, luật, kinh tế, ngoại giao và báo chí. Tại MGIMO giảng dạy hơn 56 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Việt, cùng chương trình đào tạo chuyên sâu về Việt Nam học.

MGIMO hiện có hơn 10.000 sinh viên theo học, trong đó khoảng 13% là sinh viên quốc tế đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1959 đến nay, đã có 368 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp MGIMO; hiện có 26 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Đối với sinh viên quốc tế, MGIMO tổ chức tuyển sinh thông qua hai vòng phỏng vấn trực tuyến bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Hiện nay, trường triển khai dự án “Olympic Quốc tế MGIMO dành cho học sinh nước ngoài”. Theo đó người đạt giải cao sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào hệ ngân sách (miễn học phí). Trong năm học tới, kỳ thi này dự kiến được mở rộng cho các nước thuộc khu vực ASEAN.

VUFO, thành phố Saint Petersburg (Nga) tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga VUFO, thành phố Saint Petersburg (Nga) tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu nhân dân Việt – Nga
Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Sắt son tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Bạch Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngay-mgimo-dau-moc-dac-biet-trong-hoat-dong-giao-luu-giao-duc-viet-nga-219246.html

In bài viết