10:26 | 17/01/2026
Trong thư chúc mừng Đại hội XIV, ông José Pedro de Sousa Vieira, Chủ tịch Hội hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam (AAPV) cho biết: 4 thập kỷ Đổi mới đã mang lại cho Việt Nam những tiến bộ vượt bậc và sâu rộng về kinh tế, xã hội, ổn định chính trị và hội nhập quốc tế. Theo ông, những thành tựu đó là minh chứng rõ ràng cho "sự lãnh đạo sáng suốt, định hướng chiến lược và vai trò dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như tinh thần đoàn kết, kiên cường và quyết tâm của nhân dân Việt Nam". AAPV bày tỏ tin tưởng rằng các nghị quyết và định hướng được thông qua tại Đại hội XIV sẽ tiếp tục soi đường để Việt Nam đạt được những thành công mới, phù hợp với tầm nhìn quốc gia dài hạn.
![]() |
| Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trang trí gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cùng chung đánh giá, ông Simeon Dimchev, Chủ tịch Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam cho biết, đối với nhân dân Bulgaria và toàn thế giới yêu tự do, nhân dân Việt Nam là tấm gương về cuộc đấu tranh quên mình vì tự do, độc lập và phát triển kinh tế hòa bình trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã thực hiện "một cuộc chuyển đổi tái thiết khổng lồ", xây dựng một nền kinh tế - xã hội vững mạnh, khẳng định chủ quyền và độc lập. Việt Nam đồng thời đạt nhiều tiến bộ trong giáo dục, khoa học, văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và du lịch, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia hàng đầu trên mọi châu lục. Qua đó, Việt Nam đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong quan hệ quốc tế, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn trên phạm vi toàn cầu.
Ông Joshua Taruc Pasion, Chủ tịch Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam (PVFA), đánh giá Đại hội XIV là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, có vai trò định hướng tương lai phát triển của Việt Nam. PVFA tin tưởng các quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ xã hội, đồng thời ghi nhận những đóng góp mang tính lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trong bối cảnh PVFA vừa trải qua mất mát lớn với sự ra đi của cố Chủ tịch Mario Ferdinand A. Pasion, Hội khẳng định tinh thần đoàn kết và cam kết tiếp nối sự nghiệp ngoại giao nhân dân, đặc biệt khi Philippines - Việt Nam hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2026.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam (BVC) cho rằng Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 40 năm Đổi mới và mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, khi đất nước tiến gần hơn tới các mục tiêu năm 2030 và năm 2045. BVC đánh giá cao các nguyên tắc chỉ đạo của Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong thương mại, chuyển giao công nghệ, hợp tác học thuật và kết nối doanh nghiệp, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil.
Trong thông điệp chúc mừng Đại hội XIV, Ủy ban Hữu nghị và Giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus và Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam, cùng đông đảo bạn bè Belarus, bày tỏ sự tôn trọng đối với sự kiên định của Việt Nam trong việc thực hiện lợi ích quốc gia và xây dựng xã hội "dân giàu, nước mạnh". Các tổ chức Belarus nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo dựng nền tảng xã hội vững chắc và củng cố niềm tin của nhân dân. Ngoại giao nhân dân giữa hai nước, với những dấu ấn hợp tác lâu dài và các cuộc gặp gỡ đáng nhớ, được xem là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị và sự gắn bó bền chặt giữa nhân dân Belarus và Việt Nam.
Thành Luân