Kiều bào cùng “kiến tạo” tương lai dân tộc

11:32 | 14/01/2026

Luật sư Trần Bá Phúc - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và Thượng tọa Thích Minh Quang - Trưởng ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào đều bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Họ mong muốn tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng quê hương…
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Kỳ vọng cơ chế trọng dụng nhân tài

Luật sư Trần Bá Phúc phấn khởi trước chủ trương mời gọi kiều bào cùng tham gia vào quá trình phát triển đất nước của Đảng. Theo ông, điều đó thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước, coi kiều bào là một lực lượng trực tiếp tham gia quá trình hoạch định và thực hiện các mục tiêu phát triển.

Hy vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo đột phá trong chính sách trọng dụng nhân tài trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trở thành cơ chế hợp tác thực chất giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ Chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị chiến lược, phát huy vai trò kết nối về tri thức, công nghệ và mạng lưới quốc tế, đóng góp cho các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ cao, quản trị hiện đại...

Theo ông Phúc, mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Sự thành công của Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần gắn bó tới hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Kiều bào cùng “kiến tạo” tương lai dân tộc
Luật sư Trần Bá Phúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Tin vào tương lai phát triển của đất nước

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích (Viêng Chăn, Lào) bày tỏ sự quan tâm đối với các chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nghị quyết liên quan đến công tác kiều bào trong thời gian gần đây.

Theo Thượng tọa, những định hướng này đã tạo ra "luồng sinh khí mới", nhất là đối với thế hệ kiều bào trẻ, mang lại cảm nhận rõ rệt về động lực phát triển và sức sống mới của đất nước.

Kiều bào cùng “kiến tạo” tương lai dân tộc
Thượng tọa Thích Minh Quang. (Ảnh: NVCC)

Thượng tọa cho rằng Đảng và Nhà nước đang từng bước đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây là những chủ trương rất đáng trân trọng và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao. "Muốn phát triển thì phải cải tổ, phải có đột phá. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng kiều bào ở nước ngoài luôn tin tưởng, nhất trí ủng hộ các quyết sách của Đảng và Nhà nước", Thượng tọa nói.

Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam Chuyên gia Hàn Quốc kỳ vọng về bước ngoặt phát triển bền vững của Việt Nam
Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân

Phạm Lý (ghi)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-cung-kien-tao-tuong-lai-dan-toc-218924.html

In bài viết