Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

10:54 | 13/01/2026

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều tổ chức nhân dân, hội hữu nghị là bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gửi thư, điện, thông điệp chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Phát huy trí tuệ kiều bào để thúc đẩy kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo

Các thông điệp thể hiện sự đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận những thành tựu nổi bật của 40 năm công cuộc Đổi mới, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược, mở ra chặng đường phát triển mới cho Việt Nam hướng tới các mốc mục tiêu năm 2030 và 2045.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Khẳng định uy tín lãnh đạo và con đường phát triển đúng đắn

Trong các thư, điện chúc mừng, nhiều tổ chức, bạn bè quốc tế khẳng định những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Trameaatar, Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đánh giá cao những đường lối, chính sách đúng đắn, sự lãnh đạo kiên định và những thành tựu to lớn, nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là việc triển khai thành công đường lối Đổi mới, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước.

Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết Toàn Ấn Độ (AIPSO) nhận định, việc tổng kết 40 năm Đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII tại Đại hội XIV "trở thành minh chứng thuyết phục cho tính đúng đắn trong sự lãnh đạo của Đảng, cũng như việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam". AIPSO đồng thời đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giảm nghèo, tiến bộ trong giáo dục, y tế và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam.

Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam cho biết luôn dõi theo và ngưỡng mộ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc mà Việt Nam đạt được trong 40 năm qua nhờ công cuộc Đổi mới. Cuộc cải cách kinh tế này đã khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của người dân Việt Nam, giúp Việt Nam vươn lên thịnh vượng, đồng thời đưa cả đất nước phồn vinh, bước vào con đường phát triển chưa từng có.

Hội hữu nghị Australia - Việt Nam cho rằng, từ 40 năm Đổi mới và 35 năm xây dựng đất nước, Việt Nam đã trở thành một điểm sáng trong cộng đồng ASEAN, với những bước tiến nổi bật trong phát triển và hội nhập.

Tin tưởng Đại hội XIV mở ra chặng đường phát triển mới

Các thông điệp nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV trong việc xác định mục tiêu chiến lược, phương hướng phát triển và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam Nguyễn Hải Nam đánh giá cao những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa chiến lược mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần củng cố vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và đồng thuận, đưa ra những định hướng chiến lược và những quyết sách lớn gắn với thực tiễn đất nước, tạo động lực mới và những bước đột phá quyết định cho sự phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới.

Ông Fernando González Llort, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), khẳng định Đại hội XIV là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tiến hành tổng kết 40 năm Đổi mới và xác định các mục tiêu, nhiệm vụ mới với tầm nhìn tự chủ chiến lược, bảo vệ hòa bình, độc lập và dân chủ, hướng tới xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường, văn minh và hạnh phúc vào năm 2045. Ông nhấn mạnh Cuba "luôn luôn sát cánh và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam".

Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam đánh giá cao chủ đề, phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm và những đột phá chiến lược của Đại hội XIV, thể hiện quyết tâm duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, đổi mới sáng tạo, phát triển con người, đồng thời tăng cường tính tự cường, tự chủ của quốc gia.

Khẳng định đoàn kết, ủng hộ và thúc đẩy hợp tác nhân dân

Trong thư, điện chúc mừng, các tổ chức nhân dân, bạn bè quốc tế khẳng định tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân với Việt Nam trong giai đoạn tới.

ICAP và Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi nhằm làm rõ ý nghĩa, kết quả và các định hướng lớn của Đại hội XIV, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Pháp - Việt Nam, Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, Hội hữu nghị Australia - Việt Nam... đều tái khẳng định cam kết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học và đối ngoại nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Các thư, điện đều bày tỏ tin tưởng rằng những quyết định của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các thành tựu đã đạt được, nâng cao hơn nữa vị thế và đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Gắn bó với nhân dân - nền tảng sức mạnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Gắn bó với nhân dân - nền tảng sức mạnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-be-quoc-te-chuc-mung-dai-hoi-xiv-cua-dang-cong-san-viet-nam-218905.html

In bài viết