15:39 | 07/01/2026
![]() |
| Bà Rachel Nguyen Isenschmid (áo dài hồng) trong một hoạt động của SVEF tại Thuỵ Sĩ. (Ảnh: TTXVN) |
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Rachel Nguyen Isenschmid, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF), nhận định việc Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng dương trong 5 năm qua là thành tựu rất đáng ghi nhận. Theo bà, điểm sáng nổi bật của Việt Nam chính là sự kết hợp hài hòa giữa ổn định vĩ mô và cải cách cấu trúc, trong đó chuyển đổi số gắn với cải thiện môi trường đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch hóa thủ tục hành chính và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
Bà Rachel nhấn mạnh, sức hấp dẫn bền bỉ của Việt Nam đối với dòng vốn FDI - nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, sản xuất xanh và công nghiệp chế biến - chế tạo - phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế. Cùng với đó, đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông chiến lược, logistics và hạ tầng số được xem là trụ cột quan trọng giúp Việt Nam tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài và tạo dư địa tăng trưởng trung, dài hạn.
Không chỉ ở khía cạnh kinh tế, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam cũng được nâng cao rõ rệt. Theo bà Rachel, việc Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều đối tác lớn, cũng như thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Thụy Sĩ, cho thấy Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm. Từ góc nhìn của SVEF, Việt Nam đang chuyển dịch từ vai trò "điểm đến đầu tư hấp dẫn" sang đối tác cùng kiến tạo giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các sáng kiến khu vực, quốc tế.
Cùng quan điểm này, Giáo sư Vũ Minh Khương (Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore) cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đã phát huy hiệu quả rõ nét. Trong bối cảnh thế giới phân cực, Việt Nam vẫn được các cường quốc G7 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc coi là một đối tác tích cực, có ảnh hưởng. Theo ông, thực lực kinh tế, ổn định chính trị và tầm nhìn chủ động của lãnh đạo đã giúp Việt Nam không chỉ hội nhập, mà còn từng bước chuyển từ "tham gia" sang "chủ động đóng góp" vào các vấn đề chung của khu vực và thế giới, từ gìn giữ hòa bình đến cứu trợ nhân đạo quốc tế.
Từ nền tảng đó, kỳ vọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được đặt ở tầm cao hơn. Bà Rachel Isenschmid bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, có tầm nhìn dài hạn và khả năng thực thi cao, nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo bà, cải cách thể chế mạnh mẽ, tạo không gian thử nghiệm chính sách, khuyến khích khu vực tư nhân và hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt có năng lực cạnh tranh khu vực, toàn cầu là những yếu tố then chốt.
![]() |
| Giáo sư Vũ Minh Khương trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore. (Ảnh: TTXVN) |
Giáo sư Vũ Minh Khương cũng nhấn mạnh yêu cầu "kiến tạo giá trị" trong giai đoạn tới, coi đây là định đề quan trọng cần được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIV. Ông cho rằng Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành điểm tựa về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh của khu vực, nếu có tầm nhìn lớn và biết huy động sức mạnh toàn cầu, trong đó có nguồn lực trí thức Việt kiều. Phát triển bền vững, an sinh xã hội, công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm văn hóa tiếp tục được xác định là những trụ cột giúp Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển hài hòa, bao trùm.
Minh Thái (tổng hợp)