Xuất khẩu rau quả Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD trong năm 2026

16:49 | 01/01/2026

Đây là thông tin được ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng trưởng 2 con số
Kim ngạch xuất khẩu rau quả 9 tháng bằng xấp xỉ cả năm 2023

Ông Bình cho biết, đến ngày 31/12/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam ước đạt từ 8,5 đến 8,6 tỷ USD, tăng khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ USD, tương đương mức tăng gần 18% so với năm 2024. Kết quả này đã vượt xa những dự báo ban đầu, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ của ngành rau, quả Việt Nam trong năm qua.

Thành quả của ngành rau, quả trong năm 2025 là kết tinh từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ, ngành Trung ương và địa phương đến doanh nghiệp và người sản xuất. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò quan trọng với việc chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất, chuyển từ mô hình nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất tập trung, hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục mốc 10 tỷ USD trong năm 2026
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Trong bối cảnh kinh tế, xã hội Việt Nam tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực, Việt Nam đã nằm trong nhóm 25 quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Riêng lĩnh vực rau, quả duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số qua nhiều năm. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau, quả cao hơn năm 2024 khoảng 1,4 tỷ USD.

Từ nền tảng này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định xuất khẩu rau, quả năm 2026 có thể đạt mốc 10 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội kiến nghị tập trung nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc có khả năng kết nối quốc tế; chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, giám định, cấp chứng nhận nhằm bảo đảm thông quan nhanh và giữ vững uy tín hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động quảng bá hình ảnh rau, quả Việt Nam, xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh cả về tần suất, quy mô và hình thức. Hiệp hội cũng đề xuất cho phép xây dựng Quỹ nghiên cứu và phát triển ngành, hướng tới ứng dụng công nghệ mới trong khâu sau thu hoạch, bảo quản, kéo dài thời gian lưu trữ và tiêu thụ sản phẩm.

Với đà tăng trưởng hiện nay cùng sự vào cuộc đồng bộ của các bên, mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu rau, quả không chỉ là kỳ vọng mà đang dần trở thành đích đến khả thi của ngành trong thời gian tới.

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng cao có sự đóng lớn của sản phẩm chế biến sâu Xuất khẩu rau quả tăng trưởng cao có sự đóng lớn của sản phẩm chế biến sâu
Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam

Kim Hảo (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuat-khau-rau-qua-viet-nam-dat-muc-tieu-chinh-phuc-moc-10-ty-usd-trong-nam-2026-218728.html

In bài viết